Bức tranh tươi sáng

Xem tin gốc 

ANTĐ - 22 tháng trước 15 lượt xem

(ANTĐ) - Sau đợt nắng nóng hạn hán “kỷ lục”, tình hình sản xuất-kinh doanh lại đối mặt với bão lũ, dịch bệnh gây thiệt hại cho vật nuôi, cây trồng. Song, nhìn chung “bức tranh” kinh tế là tươi sáng với những gam màu nổi bật đầy ấn tượng, như giá trị sản xuất công nghiệp, thu ngân sách, đầu tư phát triển.

Theo Bộ Kế hoạch-Đầu tư, trong 8 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp của nước ta ước đạt 504.000 tỷ đồng, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2009 và cao hơn kế hoạch cả năm là 12%. Bất chấp khó khăn do thời tiết sản xuất nông nghiệp đạt 98,8% cùng kỳ năm ngoái.

Tổng thu ngân sách ước đạt 313,5 nghìn tỷ đồng, bằng 67,9% dự toán năm. Về đầu tư phát triển, vốn tín dụng đầu tư và xuất khẩu tính đến hết tháng 8 ước đạt 33,1 nghìn tỷ đồng, bằng 64,3% kế hoạch năm. Nguồn vốn ODA cho vay đạt 4,3 nghìn tỷ đồng, bằng 43,2% kế hoạch năm, dư nợ bình quân hỗ trợ xuất khẩu đạt 16,3 nghìn tỷ đồng. Trên nền “bức tranh” kinh tế sáng sủa, vẫn đan xen những mảng màu kém tươi: giá cả có xu hướng tăng, lãi suất cho vay của ngân hàng ở mức cao và nhập siêu cao, đời sống nhân dân ở một số vùng gặp khó khăn do bão lũ, dịch bệnh lại là những địa phương thuộc diện nghèo như miền Trung, miền núi phía Bắc.

Tại cuộc hội thảo góp ý cho Chiến lược phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam giai đoạn 2011-2020 vừa diễn ra tại Hà Nội, chuyên gia kinh tế cấp cao thuộc Viện Brookings nhấn mạnh, cần “nhận mặt” những vấn đề đang cản trở triển vọng phát triển của Việt Nam. Đó là chiến lược tăng trưởng đang phụ thuộc nhiều vào tín dụng; phụ thuộc vào các tập đoàn kinh tế Nhà nước, ít đổi mới và sáng tạo. Cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế, nguy cơ từ “bong bóng” bất động sản ở các thành phố lớn. Chiến lược này sẽ không còn phù hợp, nếu Việt Nam không thay đổi thì nguy cơ mắc vào “bẫy” thu nhập trung bình thấp là khó tránh khỏi và nền kinh tế không bứt phá lên được. Chuyên gia kinh tế của Ngân hàng Thế giới còn chỉ ra rằng, Việt Nam vẫn đang trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường đầy đủ. Về chính sách tạo điều kiện thuận lợi của Nhà nước vẫn còn thiếu nhất quán.

Trong bài viết quan trọng của Thủ tướng Chính phủ được đăng tải trên báo chí cả nước, đã nhấn mạnh: Bảo đảm ngày càng tốt hơn an sinh xã hội và phúc lợi xã hội là một nội dung chủ yếu của Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020. Như vậy, mô hình tăng trưởng cho 10 năm tới là tăng trưởng kinh tế kết hợp hài hòa với tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao không ngừng chất lượng cuộc sống của nhân dân; phát triển hệ thống an sinh xã hội đa dạng, ngày mở rộng và hiệu quả. Tạo cơ hội bình đẳng hưởng thụ các dịch vụ cơ bản, các phúc lợi xã hội.

Vì mục tiêu phát triển con người và vốn con người chính là mô hình tăng trưởng theo chiều sâu. Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội là một chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của Nhà nước. Kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững, có nghĩa là Nhà nước giữ vai trò chủ đạo phân phối lại thu nhập quốc dân hợp lý và hiệu quả đảm bảo công bằng, bình đẳng về an sinh xã hội cho mọi người dân. Đây chính là “bức tranh” kinh tế-xã hội tươi sáng nhất mà hơn 86 triệu người Việt Nam kỳ vọng trong những năm tới.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang