Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn AP hôm thứ 3, Tổng thống Lula da Silva cho biết các lệnh trừng phạt có thể ngày càng cô lập Iran và như vậy căng thẳng có thể sẽ vượt ra khỏi tầm kiểm soát.
Ông cho rằng các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran thậm chí có thể còn dẫn tới chiến tranh.
"Chúng tôi không muốn lặp lại ở Iran những gì đã xảy ra tại Iraq," Tổng thống Lula da Silva cho biết, một tuần sau khi đã dứt khoát từ chối việc Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton yêu cầu Brazil ủng hộ một lệnh cấm vận cứng rắn mới đối với Iran.
Tổng thống Lula da Silva tuyên bố Brazil sẽ không ủng hộ việc kêu gọi áp dụng các biện pháp trừng phạt, tuy nhiên, ông cho biết thêm rằng trong chuyến thăm Tehran vào tháng 5 tới, ông sẽ cố gắng thuyết phục Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad khởi động lại các cuộc đàm phán nhằm làm giảm bớt những quan ngại về chương trình hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo này.
"Tôi đã nói với họ (các quan chức Iran) rằng bằng mọi giá không để xảy ra chiến tranh," Tổng thống Lula da Silva nói.
Ông cho biết Brazil là nước duy nhất có đủ điều kiện làm trung gian hòa giải trong các cuộc đàm phán với Iran bởi vì Brazil có một chương trình hạt nhân hòa bình và nền kinh tế đang phát triển của nước này cho phép họ giữ một vai trò nổi bật hơn trên trường quốc tế.