>> Nga, Mỹ sẽ chỉ còn khoảng 1.500 đầu đạn hạt nhân
>> Nguy cơ xảy ra chạy đua hạt nhân ở châu Á?
Tổng thống Hàn Quốc hôm qua cảnh báo rằng, một cuộc chạy đua hạt nhân ở khu vực châu Á có khả năng thành hiện thực do tình trạng căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên.
')" onmouseout="hidetip();" href="http://www.baodatviet.vn/Home/Nguy-co-xay-ra-chay-dua-hat-nhan-o-chau-A/20096/46110.datviet">Nguy cơ xảy ra chạy đua hạt nhân ở châu Á?
"Bóng ma" hạt nhân "mờ" dần
Đầu tháng này, Tổng thống hai nước Mỹ và Nga cam kết từ nay tới cuối năm sẽ đạt được hiệp định, qua đó giới hạn số đầu đạn hạt nhân của mỗi nước ở mức 1.500 – 1.675.
Đây là mức cắt giảm khá lớn so với mức trên 2.200 đầu đạn hiện có và nó đồng nghĩa với việc những nguy cơ mà vũ khí nguyên tử đem lại cũng suy giảm. Và trong xu thế chung đó, một cường quốc nguyên tử khác là Anh cũng tuyên bố dự định cắt giảm kho vũ khí hạt nhân của mình. Tuy nhiên, London cho rằng, họ chỉ làm vậy nếu Nga, Mỹ giảm số đầu đạn nguyên tử nhiều hơn những gì mà Washington và Moscow công bố.
"Bóng ma" hạt nhân mờ dần.
Trong một báo cáo của Chính phủ Anh có đoạn: “Việc duy trì lực lượng hạt nhân tối thiểu, đủ sức răn đe, sẽ là cơ sở để bảo vệ an ninh quốc gia. Do đó, nếu Nga, Mỹ cắt giảm mạnh, Anh cũng nên có hành động tương tự”.
Thủ tướng Anh Gordon Brown cũng tuyên bố, Anh sẵn sàng đối thoại để cắt giảm kho vũ khí hạt nhân nếu các nước khác cũng có ý định tương tự.
Khó khăn trong nước khiến London giảm kho vũ khí
Lý giải cho kế hoạch cắt giảm của London, nhiều nhà phân tích tập trung vào lý do kinh tế. Hiện Anh đang gặp nhiều khó khăn kinh tế nên Chính phủ nước này phải cắt giảm ngân sách và một trong những biện pháp được tính tới là cắt giảm kho vũ khí hạt nhân, bởi chi phí triển khai, duy tu, bảo dưỡng… những khí tài này khá lớn.
Anh gặp nhiều khó khăn trong nước.
Bên cạnh đó, Công đảng của Thủ tướng Brown sắp bước vào cuộc tổng tuyển cử mà uy tín của họ khá thấp. Do đó, Chính phủ của ông Brown đang nỗ lực lấy lại uy tín và biện pháp khả thi là ngoài việc phát triển kinh tế, London phải cắt giảm kho vũ khí, ủng hộ phong trào phi hạt nhân toàn cầu...bởi đây là những hành động luôn được lòng cử tri.
Phòng ngừa
Dự định như vậy nên London không quên chuẩn bị biện pháp đối phó với những nguy cơ mà London phải đối phó khi cắt giảm kho vũ khí hạt nhân.
Biện pháp đầu tiên và quan trọng nhất mà nước này tiến hành là tích cực ủng hộ phi hạt nhân hóa toàn cầu, xóa nhòa những nguy cơ mà vũ khí nguyên tử gây ra. Mục tiêu đầu tiên mà London "đánh" chính là thúc ép Iran dừng tham vọng nguyên tử.
Bởi khi Iran không có vũ khí nguyên tử, chỉ sử dụng năng lượng hạt nhân cho mục đích hòa bình thì London cũng bớt lo lắng trước việc Iran có thể dùng vũ khí hạt nhân tấn công họ, cũng như việc Tehran có thể phổ biến vũ khí hạt nhân, hoặc bọn khủng bố có thể lợi dụng chương trình nguyên tử của Iran để tấn công các lợi ích của Anh...
Những dự định này được đúc kết trong tuyên bố của Thủ tướng Anh, thế giới phải dừng chương trình hạt nhân của Iran. Còn nếu Tehran muốn phát triển năng lượng nguyên tử vì mục đích dân sự thì thế giới phải giúp đỡ họ.
Phương Tây thúc ép Iran dừng chương trình hạt nhân.
Sau tuyên bố trên, Mỹ ngay lập tức lên tiếng hoan nghênh ý định của London. Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định, kế hoạch trên của Anh là rất quan trọng, phù hợp với lợi ích mọi quốc gia và giúp cho thế giới an toàn hơn, tránh xa nguy cơ khủng bố hạt nhân.
Thực lực hạt nhân ngăn chặn của Anh
Hệ thống vũ khí được trang bị hạt nhân răn đe của Anh hiện chỉ đặt trên biển là chính, gồm các tàu ngầm Vanguard Class Trident SSBN, các tên lửa Trident II (D-5) SLBM và các đầu đạn có liên quan cũng như hạ tầng hỗ trợ.
Tính đến đầu năm 2009, kho hạt nhân của Anh có khoảng 160 đầu đạn, được sử dụng cho hạm đội gồm bốn tàu Trident SSBN đặt tại Faslane, Scotland. Anh "thuê" 58 tên lửa Trident II (D-5) SLBM, trong đó có cả phụ kiện của Hải quân Mỹ.

