'Bom trẻ em' - vũ khí man rợ của Taliban

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 36 tháng trước 143 lượt xem 1 tin đăng lại

'Bom tre em' - vu khi man ro cua Taliban

Đánh bom tự sát là một trong những "vũ khí" kinh hoàng của lực lượng khủng bố Taliban. Thế nhưng, quân đội Pakistan vừa phát hiện một loại vũ khí man rợ hơn tất cả, đó là những em bé từ 6 đến 13 tuổi, bị Taliban bắt cóc, huấn luyện trở thành những quả bom sống tấn công các khu đông dân cư.

Người ta từng biết đến những "chiến binh trẻ em" tại nhiều khu vực xung đột trên thế giới, nhưng, "chiến binh trẻ em đánh bom tự sát" thì đây là lần đầu tiên được phát hiện. Những em bé mới chưa đầy 10 tuổi, mang trong mình một lượng thuốc nổ lớn, lao vào nơi đông người và kích hoạt trái bom, điều đó khiến nhiều người kinh hãi khi biết đến.

Báo cáo của tình báo Pakistan cho thấy lực lượng Taliban đang có xu hướng tuyển dụng trẻ em, huấn luyện trở thành những chiến binh sẵn sàng đánh bom liều chết. Chiến thuật của Taliban nhằm tránh sự để ý của các lực lượng an ninh khi chúng muốn thâm nhập vào những nơi đông người để hành động.

Một trẻ 14 tuổi bị cảnh sát Pakistan bắt khi đang định thực hiện đánh bom liều chết. Ảnh Reuters

Tại khu vực Malakand, phiến quân Taliban đã bắt cóc khoảng 200 trẻ em từ 6 đến 13 tuổi. Chúng đưa các em nhỏ đến các trại huấn luyện, thực hiện các bài "tẩy não" theo một chương trình đã được lên sẵn. Sau khi đã được huấn luyện thành thục cách tiếp cận mục tiêu, kích nổ bom, những em bé này được chúng cho tham gia vào các vụ đánh bom khủng bố tại Pakistan và các nước lân cận.

Bashir Ahmed Bilour, Bộ trưởng đặc trách các tỉnh có biên giới tiếp giáp với Afghanistan cho biết, những trẻ em bị Taliban bắt cóc và huấn luyện, về cơ bản, đã sẵn sàng trở thành những chiến binh liều chết.

Theo ước tính của lựclượng an ninh Pakistan, hiện có khoảng từ 1.200 đến 1.500 trẻ em từ mọi miền Pakistan được Taliban bắt cóc đưa đến các trại huấn luyện khủng bố trong khu vực.

Một số các em đã được đưa về đoàn tụ với gia đình, nhưng do bị "nhồi sọ" những "học thuyết" giết người của Taliban, nên chúng đã đe dọa giết chết bố mẹ và các thành viên khác trong gia đình vì cho rằng họ không phải là những tín đồ "trung thành" với Chúa.

Do quá lo lắng trước hành vi bất thường của con mình, những bậc cha mẹ này đã liên hệ với chính quyền địa phương và một trại "giáo dưỡng" đã được lập tại huyện Mardan, cách thung lũng Swat khoảng 80 km. Chính quyền đã kêu gọi các bác sĩ nhi khoa cùng các nhà tâm lý tham gia giúp đỡ những trẻ em liều chết này tái hòa nhập cộng đồng.

Một trong số 200 trẻ em được tìm thấy tại "nhà máy" sản xuất "bom trẻ em". Ảnh AFP

Việc thay đổi chiến thuật trong các vụ tấn công đánh bom liều chết do trẻ em thực hiện, ngoài việc làm tăng khả năng thâm nhập vào các mục tiêu, còn là giải pháp giải quyết vấn đề khó khăn của Taliban trong việc tuyển mộ những đã trưởng thành.

Tờ Thời báo Lahore cho biết, những chiến binh hồi giáo ngày càng không muốn trở thành những chiến binh liều chết. Hơn nữa, những chiến binh sẵn sàng ôm bom liều chết là người trưởng thành có độ tin cậy thì khả năng thành công lại không cao và thường bị lực lượng an ninh tóm gọn trước khi hành động.

Cũng theo tờ Thời báo Lahore, một thầy tu đã bị bắt trong lúc chuyển giao "mẻ bom trẻ em" cuối cùng cho Baitullah Mehsud, chỉ huy tối cao của lực lượng Taliban tại Pakistan, đồng thời cho rằng trẻ em Pakistan là những "con mồi" dễ dàng cho lực lượng Taliban. Nghèo khó, không có tiền, những đứa trẻ này tiếp nhận sự giáo dưỡng về tôn giáo một cách tuyệt vời, giống như những đứa trẻ học chữ cái và cuối cùng sẵn sàng tham dự những khóa huấn luyện khủng bố.

Bên cạnh việc bắt cóc trẻ em, chỉ huy lực lượng Taliban tại Pakistan còn giao cho các cấp phó tin cẩn thực hiện các vụ mua bán trẻ em, để biến chúng trở thành những quả bom sống.

Theo Thời báo Washington, giá mua bán một trẻ em trong khoảng từ 7.000 đến 14.000 USD và đây là một khoản tiền lớn so với mức thu nhập trung bình 2.600 USD một năm của người dân Pakistan. Ngoài ra, giá mỗi trẻ phụ thuộc vào nhu cầu khẩn cấp sử dụng "bom" liều chết và khoảng cách địa lý giữa nơi sinh sống của đứa trẻ với mục tiêu mà chúng dự định đánh bom.

Từ khóa liên quan

Tổ chức
Danh từ
Địa danh thế giới
Động từ
Tính từ
Từ chuyên môn
Danh từ riêng

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang