Hàng hậu vệ
Bologna đã có hậu vệ người Brazil Rafael Santos đến từ Atletico Paranaense theo công thức cho mượn (mức phí 320.000 euro) và được quyền mua đứt với giá 2,5 triệu. Trung tâm huấn luyện Casteldebolo sẽ còn đón nhận ít nhất 1 trung vệ nữa bởi đang có 3 mối quan tâm dành cho Maurizio Domizzi (Udinese), Sanchez Cribari (Lazio) và Carlos Valdez (Reggina). Giám đốc thể thao Fabrizio Salvatori đã liên hệ với cả ba và giờ chỉ còn phụ thuộc vào túi tiền của ông chủ Taci. Đối với vị trí hậu vệ cánh, Tiziano Polenghi (Lecce) là ưu tiên hàng đầu nhờ kinh nghiệm.
Di Natale
Hàng tiền vệ
Papadopulo đã có trong tay khá nhiều tiền vệ như Giacomo Tedesco, Massimo Mutarelli, Roberto Guana, Nicola Mingazzini, Luca Vigiani, Davide Bombardini và Federico Casarini. Thế nhưng, khi chuẩn bị để Gaby Mudingayi ra đi, ông vẫn muốn được tăng cường một cầu thủ có xu hướng tấn công, chẳng hạn Sergio Almiron (Juventus). Ở hai cánh, mối quan tâm được dành cho bộ đôi của Milan là Ignazio Abate và Luca Antonini.
Hàng tiền đạo
Marco Di Vaio là á quân Vua phá lưới Serie A mùa giải trước nhưng chừng đó vẫn chưa thể đem lại sự yên tâm cho Bologna trong cuộc chiến trụ hạng. Thực tế cho thấy, đã có rất nhiều cuộc thử nghiệm nhưng không một ai trong số Marco Bernacci (đã trở lại Ascoli), Massimo Marazzina, Pablo Osvaldo, Adailton đá cặp thành công với Di Vaio.
Taci sẵn sàng đầu tư cho cầu thủ mà ông đánh giá cao là Edison Cavani, nhưng tiền đạo này đã được Palermo “khóa chặt”. Trong khi đó, Papadopulo muốn có những mục tiêu khiêm tốn hơn như Abdel Kader Ghezzal của Siena và Davide Succi của Palermo. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng Taci sẽ chen chân vào cuộc đua giành Antonio Di Natale với Parma.
Dù sao, khả năng thực tế nhất cho Bologna vào thời điểm này là Nicola Pozzi (Empoli), Marcelo Zalayeta (Napoli), Rolando Bianchi (Torino).