Bộ trưởng Quốc phòng Nga.
Trong khi ở thăm Hà Nội, Bộ trưởng Serdyukov sẽ có các cuộc hội kiến với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh với nội dung tập trung chủ yếu vào mối quan hệ hợp tác quân sự giữa Nga và Việt Nam.
Nga và Việt Nam đã hợp tác với nhau trong lĩnh vực quân sự từ năm 1953. Năm 1998, Moscow và Hà Nội đã ký một thỏa thuận liên chính phủ về hợp tác quân sự và một ủy ban Nga-Việt Nam phụ trách về vấn đề hợp tác quân sự theo đó cũng đã được thành lập năm 1999.
Hồi tháng 10 năm ngoái, trong chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến thủ đô Moscow, Nga và Việt Nam đã cùng vạch ra một chiến lược hợp tác kỹ thuật và quân sự cho đến năm 2020 bằng việc ký kết một bản ghi nhớ liên chính phủ.
Theo nữ phát ngôn viên của Bộ trưởng Serdyukov, "bắt đầu từ năm 2008, chúng ta đã được chứng kiến một mức tăng ổn định trong các hợp đồng mua thiết bị quân sự của Việt Nam từ Nga."
Các hợp đồng quân sự được ký kết giữa Moscow và Hà Nội năm 2008 ước tính trị giá hơn 1 tỉ USD. Đến năm 2009, Nga và Việt Nam đã ký kết các hợp đồng quân sự với tổng trị giá lên tới 3,5 tỉ USD.
Cũng theo nữ phát ngôn viên trên, trong đầu năm 2010, Nga và Việt Nam cũng đã ký kết các hợp đồng mua bán vũ khí trị giá 1 tỉ USD.
Tờ nhật báo của Nga Vedomosti hồi cuối năm ngoái từng nhận định Việt Nam là một trong số các nhà nhập khẩu vũ khí lớn của Nga với các hợp đồng mua tàu ngầm diesel lớp Kilo, tàu khu trục lớp Gepard 3.9, máy bay chiến đấu đa năng Su-30MK2 Flanker-C….
Theo thông tin mới nhất từ Nga cho biết, nước này sẽ bàn giao chiếc tàu khu trục lớp Gepard 3.9 đầu tiên cho phía Việt Nam vào tháng 10 và chiếc thứ hai sẽ vào cuối năm nay.
Kiệt Linh - (theo RIA)