Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Tuân Nguyễn
Nhiều bệnh gia tăng
Theo Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu, nhiều vấn đề về YTDP hiện nay được dư luận rất quan tâm. Trong mô hình bệnh tật, bệnh nhiễm trùng hiện đã chiếm 27%. Tình hình suy dinh dưỡng tuy có giảm nhưng lại gia tăng trẻ béo phì, bệnh đái tháo đường cũng đã chiếm 5,7% dân số. Điều đáng lưu tâm, nhiều dịch bệnh mới đã xuất hiện, một số bệnh dịch khác có khuynh hướng quay trở lại. Về dịch bệnh nhiễm, theo báo cáo của PGS.TS Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục YTDP& MT, các bệnh sốt xuất huyết, tả, đều gia tăng. Thống kê 10 tháng đầu năm 2009, riêng SXH tăng 7,3% so với cùng kỳ. Số ca nhiễm trên 77.000 trường hợp (miền Nam chiếm trên 75%) và đã có 63 ca tử vong (84% tại phía Nam). Cũng theo TS. Nga, bệnh cúm A/H1N1 xuất hiện vào tháng 5 năm nay hiện lây lan rộng ra toàn bộ 63 tỉnh/thành phố với trên chục ngàn ca nhiễm và 46 trường hợp tử vong. Dự báo dịch có thể tăng mạnh trong mùa đông xuân này. Thêm vào đó, dịch cúm A/H5N1 vẫn còn nguy cơ tiềm ẩn, nhất là trong mùa lạnh. Trong lây danh sách bệnh lây nhiễm, HIV/AIDS hiện đang diễn biến phức tạp và đáng lo ngại nhất. PGS.TS. Nguyễn Thanh Long, Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS cho biết, tính đến 30/9/2009, đã phát hiện người nhiễm HIV tại 70,51% xã/phường, 97,53% quận/huyện và 63/63 tỉnh/thành phố. Thành công nhất của công tác phòng chống HIV/AIDS trong năm qua có thể nhắc tới chương trình methadone đã nhận được sử ủng hộ lớn của cấp ủy đảng, chính quyền và đồng tình của cộng đồng, đặc biệt đáp ứng được nguyện vọng của người nghiện chích ma túy cũng như gia đình họ. Bên cạnh đó, số bệnh nhân AIDS được điều trị ARV tăng hàng năm. Số bệnh nhân AIDS được điều trị năm 2009 tăng 122% so với năm 2008.
Chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS ở BV Nhân Ái TP. Hồ Chí Minh.
"Nóng" an toàn vệ sinh thực phẩm
Vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) được quan tâm trong thời gian qua là việc các vụ ngộ độc trong năm qua đã giảm (9 tháng, có 111 vụ ngộ độc được ghi nhận, 72% số vụ ngộ độc không phát hiện được nguyên nhân) nhưng liên tiếp phát hiện các vụ vi phạm có mức độ nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận như vụ sữa thiếu đạm, thịt đông lạnh "bẩn", trái cây "tắm" hóa chất, mỡ heo thối... Trong công tác quản lý cũng đã có những bước tiến trong xây dựng Luật ATTP, quy chuẩn kỹ thuật ATTP, phát triển mạng lưới chi cục và hệ thống kiểm nghiệm. Theo GS.TS.Nguyễn Công Khẩn, Cục trưởng Cục ATVSTP, chỉ trong 10 tháng đầu năm 2009, đã có 24 quy chuẩn mới được ban hành. Quá trình hậu kiểm, thanh kiểm tra được nhấn mạnh. Coi vấn đề ATVSTP là một mảng không thể thiếu được của YTDP. Cục cũng đã tổ chức 2 khóa đào tạo nghiệp vụ thanh tra cho 198 học viên của 42 tỉnh thành, riêng mảng cán bộ ATVSTP, 150 học viên của 31 tỉnh thành cũng được tập huấn, nâng cao năng lực, kỹ năng thanh tra, hậu kiểm...
Bộ trưởng nhận định, ATVSTP là một ngành còn non trẻ trong YTDP. Cần sớm tạo lực cho ngành bằng những chiến lược cụ thể, tăng cường đào tạo cán bộ có chuyên môn và tâm huyết. Tăng cường kinh phí cho công tác tiếp cận và phổ biến những nội dung của chuyên ngành này với các sở ngành, nhân dân để tạo sức mạnh tổng hợp.
Cũng trong ngày 14/12, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu đã tham dự Lễ ký kết hợp tác Viện - Trường giữa Đại học Y Dược TP.HCM với Sở Y tế TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương và Kiên Giang. Theo PGS.TS Võ Tấn Sơn, Hiệu trưởng ĐHYD TP.HCM, mục tiêu lâu dài của đề án nhằm xây dựng Viện - Trường theo mô hình Trung tâm Bệnh viện - Đại học với việc đưa luân phiên các thầy cô giảng viên của trường và học viên- BSCK1 xuống bệnh viện tỉnh để giảng dạy, kết hợp với việc đào tạo và chuyển giao công nghệ, kỹ thuật cho các bệnh viện phía Nam. Phát biểu tại buổi ký kết, Bộ trưởng nhấn mạnh, nhân lực y tế chưa bao giờ đặt ra cao và bức xúc như hiện nay. Nhu cầu khám chữa bệnh đã tăng gấp đôi so với vài năm trước. Việc đào tạo tăng nhưng cơ sở thực hành, thực tập không tương xứng, quá tải gây ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo. Vì thế, toàn ngành phải tập trung cho đào tạo, không những đáp ứng về số lượng mà phải luôn coi trọng chất lượng, tay nghề. Nâng cao công suất đào tạo bằng việc kết hợp Viện -Trường. Việc kết hợp giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu khoa học sẽ tạo tiền đề cho việc xây dựng, phát triển các trung tâm y tế chuyên sâu, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và phát triển y tế kỹ thuật cao, thu hút người bệnh điều trị trong nước chứ không phải ra nước ngoài...
Bài và ảnh: Tuân Nguyễn
