“Bộ trưởng Bộ Nội vụ còn trả lời chung chung”

Xem tin gốc 

Tổ quốc - 32 tháng trước 15 lượt xem

“Bo truong Bo Noi vu con tra loi chung chung”

(Toquoc) – Đó là nhận xét của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng về phiên trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn trong trọn buổi chiều qua 18/11.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, vị bộ trưởng này tuy hết sức cố gắng nhưng nhiều câu trả lời còn chung chung, chưa đi sâu vào căn gốc của vấn đề, chưa phân tích rành rõ nguyên nhân trách nhiệm và chưa nêu được giải pháp sắp tới thế nào.

Chủ tịch lưu ý với Bộ trưởng Bộ Nội vụ ba vấn đề: cần có những giải pháp cụ thể để khắc phục những hiện tượng tiêu cực, trong đó đặc biệt là chuyện chạy chức, chạy quyền. Thứ hai là công tác thi đua khen thưởng còn tràn lan, trùng lặp và phô trương khiến dư luận phàn nàn. Và thứ ba là việc cải cách hành chính còn chậm và nhiều phiền hà.

Chủ tịch cho biết, sang năm Quốc hội sẽ có chương trình giám sát về thủ tục hành chính liên quan đến một số hoạt động của người dân và doanh nghiệp.

Thi tuyển công chức sẽ theo hình thức cạnh tranh

Bức xúc về vấn đề chạy chức, chạy quyền, chạy việc liên quan tới chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, rất nhiều đại biểu đã dành câu hỏi cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ về vấn đề này.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn

Đại biểu Lê Văn Cuông – Thanh Hóa đã dẫn chứng ra số liệu của ngành giáo dục. Thời gian qua ngành này cho ra lò hàng loạt tiến sỹ không đảm bảo chất lượng, khoảng 30% nhưng vẫn được nhiều địa phương, bộ, ngành Trung ương cho là nhân tài của đất nước nên đã đề ra nhiều chính sách, chế độ cục bộ hấp dẫn để thu hút ưu tiên tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt và… đi đâu cũng gặp Tiến sĩ lại trở thành tình trạng đáng lo ngại. Trong khi đó, nhiều sinh viên ra trường phải bỏ ra hàng chục thậm chí hàng trăm triệu đồng để chạy việc, trong đó có nhiều sinh viên mặc dù phẩm chất, năng lực khá nhưng vẫn bị loại ra ngoài vì không có tiền lót tay.

Còn Đại biểu Nguyễn Ngọc Minh, Ninh Thuận đã chỉ ra việc thi tuyển công chức đã và đang tiếp tục bộc lộ nhiều bất cập, không thiết thực như: tính pháp lý không cao, lúc có thi tuyển, lúc không nhưng lại có vai trò quyết định đến sinh mệnh nghề nghiệp công tác của sinh viên. Nội dung thi tuyển và công tác tổ chức thi tuyển không đủ tầm đánh giá xác định trình độ của người thi tuyển… Đó là chưa kể các tiêu cực phát sinh.

Các đại biểu đề cập tới trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Nội vụ trước thực trạng này.

Thừa nhận thực trạng các đại biểu nêu, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng, về phía trách nhiệm của bộ thì bộ không thể không công nhận các bằng cấp của cơ quan có thẩm quyền, các đơn vị đào tạo công nhận. Bộ trưởng cho rằng, nâng cao chất lượng đào tạo là mong muốn không riêng gì của đại biểu Cuông mà còn của toàn xã hội.

Về việc chạy chức, chạy quyền, Bộ trưởng cho rằng, thực tế công tác tổ chức cán bộ được tiến hành các bước chặt chẽ theo đúng quy trình. Tuy nhiên, tình trạng tiêu cực vẫn xảy ra. Đề cập tới giải pháp, Bộ trưởng cho rằng: cần phải đề cao trách nhiệm của mỗi cấp chính quyền, kể cả những cán bộ, công chức được tham gia vào bỏ phiếu giới thiệu. Nếu làm tốt được như vậy thì chúng ta sẽ đề bạt đúng những người có khả năng, còn những người không có khả năng mà đi tranh thủ chạy chọt thì sẽ khó có điều kiện để thực hiện.

Còn về việc trách nhiệm, Bộ Nội vụ sẽ tăng cường kiểm tra, hướng dẫn để thực hiện tốt.

Về việc thi tuyển công chức bộc lộ bất cập, Bộ trưởng Tuấn cho biết, để thực hiện Luật cán bộ, công chức từ 1/1/2010, Bộ Nội vụ sẽ trình văn bản theo hướng sau này không phải thi bằng hình thức đạt tiêu chuẩn thì vào mà thi theo hình thức cạnh tranh. Một việc có thể có nhiều người đăng ký và tiến hành chọn trong số những người đó, những người nào đạt tiêu chuẩn cao hơn thì nhận. Trên cơ sở có tiêu chuẩn và sẽ tiến hành thi như vậy thì chất lượng có điều kiện đạt tốt hơn.

Nhận xét về phần trả lời câu hỏi của mình, đại biểu Cuông cho rằng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chưa đi thẳng vào nội dung câu hỏi và tái chất vấn. “Bộ trưởng được giao cho là tư lệnh trong lĩnh vực này để xảy ra tình trạng chạy chức, chạy quyền thì trách nhiệm của Bộ trưởng đến đâu?” – ông Cuông hỏi. Tuy nhiên, câu trả lời của Bộ trưởng lại vẫn là đã làm công tác giám sát, kiểm tra… và cho rằng, đây là lĩnh vực khó.

Không để các địa phương, ngành tự do ban hành thủ tục hành chính

Về cải cách thủ tục hành chính, thời gian qua đã công bố bộ thủ tục hành chính của toàn quốc với 5.000 bộ thủ tục hành chính, trên 7.000 văn bản đã chọn. Thời gian tới Thủ tướng chỉ đạo sẽ làm thế nào cân nhắc để giảm bớt 30% các quy định về thủ tục hành chính.

Đại biểu Đặng Văn Khanh – Tp Hà Nội đã chất vấn Bộ trưởng về cơ sở khoa học để Bộ trưởng cũng như Thủ tướng đưa ra chỉ tiêu cắt giảm tối thiểu 30% các quy định về thủ tục hành chính trong năm 2010. Đại biểu này cũng đề nghị tại kỳ họp thứ 8 cuối năm 2010 Bộ trưởng Bộ Nội vụ cần báo cáo Quốc hội việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch này, đặc biệt là hiệu quả và hậu quả của việc cắt giảm 30% thủ tục hành chính.

Về cơ sở đưa ra chỉ tiêu cắt giảm 30% thủ tục hành chính, người đứng đầu Bộ Nội vụ cho rằng, đó là Chính phủ quyết dựa trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế.

Bộ sẽ có trách nhiệm tổng hợp vào một dịp nào đó sẽ báo cáo với Quốc hội.

Về vấn đề cắt giảm 30% thủ tục hành chính, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết thêm các cơ sở: đó là thực tiễn từ các bộ ngành và tham khảo quốc tế.

“Từ nay về sau khi ban hành những thủ tục hành chính sẽ có sự quản lý của Nhà nước rõ ràng, không để mọi cấp, mọi ngành, nhất là các địa phương tự do ban hành thủ tục như thời gian vừa qua” - Bộ trưởng Phúc nói.

“Tôi xin báo cáo về việc khen thưởng chung theo luật về cơ bản các Bộ, ngành và các tỉnh làm tốt, không có vấn đề lớn. Tuy nhiên, số liệu về xử lý và thu hồi bao nhiêu giải thưởng thì tôi xin ghi lại và sẽ có số liệu cụ thể để báo cáo với đại biểu” – Bộ trưởng Bộ Nội vụ trả lời đại biểu Lê Văn Hưng, Hưng Yên về các vấn đề thiếu sót của việc khen thưởng thời gian gần đây.

Song Đào

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang