>>Giao thông An Giang tê liệt vì bờ sông Hậu sạt lở lớn
Ông Trần Anh Thư, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường An Giang, cho biết: hiện trên một đoạn dài khoảng 180m, tính từ vị trí sạt lở về phía hạ nguồn xuất hiện nhiều vết rạn nứt trên mặt đường với độ rộng từ 0,3-1,8 cm. “Vài ngày tới đoạn quốc lộ này có thể sẽ tiếp tục bị sạt lở”, ông Thư dự báo.
Sau khi bố trí lực lượng khẩn trương di dời 27 hộ nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao đến nơi ở tạm. UBND huyện Châu Phú quyết định từ ngày 24/3 sẽ tiếp tục hỗ trợ để di dời tiếp hơn 100 hộ nằm trong vùng có nhiều vết nứt xuất hiện hướng về thành phố Long Xuyên và thị xã Châu Đốc.
Ùn tắc giao thông nghiêm trọng
Cũng trong hôm nay, Cục Đường Bộ Việt Nam chỉ đạo bắc cầu tạm dài 100m ngang qua điểm sạt lở, dự kiến đến ngày 26/3 sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng.
Tại điểm sạt lở hiện nay, lực lượng giao thông chỉ cho phép xe hai bánh đi qua bằng cách vòng phía sau nhà dân. Các loại xe bốn bánh, xe tải phải đi qua hai đường là Lộ Tẻ Tri Tôn về Châu Đốc hay qua phà Năng Gù qua Phú Tân rồi qua phà Châu Giang sang Châu Đốc và ngược lại.
Hiện tại, tuyến tỉnh lộ 941 về huyện Tri Tôn do đường hẹp, kết cấu đường và cầu rất yếu nhưng lượng xe khách, xe tải dồn về quá nhiều đã gây ùn tắc giao thông kéo dài hàng cây số. Đáng lo ngại là nhiều cây cầu trên tuyến này có nguy cơ bị sập vì nhiều xe qua cầu có trọng tải quá mức cho phép.
Bến phà Năng Gù sang huyện Phú Tân cũng lâm vào tình trạng quá tải trong hai ngày qua. Mặc dù bến phà hoạt động hết công suất nhưng hàng trăm chiếc xe bốn bánh và xe gắn máy vẫn phải nằm đợi phà.
Tiểu thương, nhà xe cùng gặp khó
Tình trạng tồn đọng hàng hóa tại hai đầu khu vực sạt lở cũng đã xuất hiện, ảnh hưởng đến việc kinh doanh của hàng ngàn hộ tiểu thương thị xã Châu Đốc, huyện Tịnh Biên và cả TP HCM, Cần Thơ, Long Xuyên (An Giang), cùng nhiều địa phương lân cận.
Hiện nay, xe chở hàng từ TP HCM, Cần Thơ, Long Xuyên về Tịnh Biên, Châu Đốc phải đi qua đường về Tri Tôn làm tăng thêm chi phí khoảng 15-20%. Trong khi đó, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải không được phép tăng giá cước nên doanh thu giảm mạnh.
Nhiều tiểu thương ở chợ biên giới Tịnh Biên cho biết đang gặp khó khi hàng hóa bị kẹt lại bên kia khu vực sạt lở vì các hãng xe không nhận chở hàng đi theo đường vòng. Nhiều du khách đã hủy tour đi Châu Đốc, Núi Cấm, chợ biên giới Tịnh Biên vì ngại cảnh tắc đường.