'Bộ não' của Taliban trực tiếp chỉ huy chiến đấu

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 38 tháng trước 50 lượt xem

'Bo nao' cua Taliban truc tiep chi huy chien dau

Lãnh đạo tối cao của Taliban Mullah Omar vừa khẳng định đang trực tiếp lãnh đạo lực lượng này, cũng như điều hành tổ chức, triển khai các vụ tấn công tại Afghanistan.

>> Mỹ cân nhắc chiến lược mới tại Afghanistan

>> Taliban nắm giữ \'sự tồn vong\' của Pakistan

Theo hãng tin BBC, lực lượng Taliban đang là nguy cơ lớn đối với an ninh và thậm chí, là sự tồn vong của nhà nước Pakistan.

')" onmouseout="hidetip();" href="http://www.baodatviet.vn/Home/Taliban-nam-giu-su-ton-vong-cua-Pakistan/20095/41188.datviet">Taliban nắm giữ 'sự tồn vong' của Pakistan

Tờ The Wall Street Journal dẫn lời nhiều quan chức Mỹ giấu tên cho biết, tuyên bố trên của Omar cho thấy sự thay đổi mang tính chiến lược ở Afghanistan. Nguyên nhân là trước đó, cuộc chiến chống lại liên quân do Mỹ đứng đầu tại Afghanistan thường do các tướng lĩnh địa phương chỉ huy. Bản thân lãnh đạo Omar chỉ tập trung vào việc gây quỹ, các hoạt động tôn giáo và đề ra chiến lược chung để binh sĩ dưới quyền thực thi.

Omar trực tiếp chỉ huy các hoạt động quân sự của Taliban.

Từ khi Omar quay lại trực tiếp điều hành các hoạt động quân sự từ đầu năm nay, số vụ tấn công, đánh bom, ám sát… của Taliban tại miền Nam và Đông Afghanistan tăng lên rõ rệt. Theo hãng tin BBC, lực lượng Taliban đang là nguy cơ lớn đối với an ninh và thậm chí, là sự tồn vong của nhà nước Pakistan.

Điển hình trong số này là vụ Taliban ám sát hụt em trai của Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai là Ahmed Wali Karzai hồi tháng 5 và hạ sát giáo sĩ theo đường lối ôn hòa Qari Sayed Ahmad hồi tháng 4. Theo lời của một tướng Taliban, những hoạt động này đều được tiến hành theo lệnh của Omar.

Số vụ bạo lực tại Afghanistan tăng mạnh.

Theo tờ The Wall Street Journal, việc Taliban đẩy mạnh tấn công là hành động đáp trả việc Tổng thống Mỹ Barack Obama tăng quân, tăng viện trợ…cho Chính quyền Afghanistan.

Hiện Afghanistan là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama nhằm chống lại tình trạng bạo lực đang ngày càng gia tăng do Taliban gây ra. Mỹ sắp gửi thêm 21.000 quân tới quốc gia này bổ sung cho lực lượng 38.000 quân đang đồn trú tại đây.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang