Bỏ đứa bé là tốt nhất cho chị

Xem tin gốc 

VnExpress - 36 tháng trước 5 lượt xem

Chị hãy tập trung nhìn chằm chằm một vật gì đó, để đầu óc chị không có một suy nghĩ nào nữa. Sau vài giây, chị hãy đem vấn đề ra phân tích, nói lên mình muốn gì, tự đặt câu hỏi rồi tự trả lời. (Tú Hoa) > Hoang mang vì có thai với người tình

From: Tú Hoa

Sent: Thursday, July 30, 2009 8:42 AM

Phương Thảo thân mến,

Không ai có thể giải quyết cho chị cả, vì chị mới hiểu chị muốn gì. Tôi có thể giúp chị một cách để "hiểu mình muốn gì" trong lúc tinh thần hoảng loạn.

Chị hãy tập trung nhìn chằm chằm một vật gì đó, để đầu óc chị không có một suy nghĩ nào nữa. Sau vài giây mà suy nghĩ không hiện ra, chị hãy đem vấn đề ra phân tích, nói lên mình muốn gì và ra đặt câu hỏi rồi tự trả lời.

Ví dụ:

1. Mình muốn giữ đứa bé. Nói dối có được không? Liệu cha ruột đứa bé sau này có lấy lý do này để phá tan hạnh phúc gia đình mình không? Ai biết được lòng dạ con người ra sao. Không được.

2. Mình ly dị với chồng? Con mình sẽ ra sao? Người yêu mình đâu có chấp nhận mình. Không được.

3. Bỏ đứa bé, mình sẽ vô sinh. Thì sao? Mình cũng đã có đứa con. Vợ chồng mình có thuận thảo đâu, sinh thêm con là làm khổ cho nó mà thôi. Một đứa mà nên người có phải tốt cho xã hội, cho gia đinh và cho đứa bé hơn không?

Không có lỗi lầm nào không phải trả giá. Xem ra chỉ có phương án thứ ba là tiện nhất mà thôi.

Chị hãy trao đổi với tôi qua điện thoại skype với nick name là phuoc.dung. Chị em mình sẽ nâng đỡ nhau để vượt qua khó khăn.

Từ khóa liên quan

Danh từ
Cụm từ
Động từ
Danh từ riêng
Từ chuyên môn

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang