Bộ đội giúp dân nuôi gà thịt đen

QĐND - Thực hiện chủ trương của Thường vụ Đảng ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Đắc Nông về giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, Đồn biên phòng Đắc Dang đã mạnh dạn đưa mô hình nuôi gà đặc sản (còn gọi là gà thịt đen của đồng bào H’Mông) cho một số hộ dân ở bon (thôn) Bu Sóp, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức (Đắc Nông). Bước đầu, mô hình này đã mang lại hiệu quả.

Chúng tôi tới thăm gia đình anh Điểu Nh’Hớt, một điển hình nuôi giống gà này. Trước đây, gia đình anh thuộc diện hộ nghèo, nhà có 4 người, trông cả vào 1ha rẫy và 3 sào lúa, quanh năm thiếu ăn. Năm 2010, gia đình anh được Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Đắc Nông và Đồn biên phòng Đắc Dang xây tặng căn nhà gỗ rộng hơn 50m2, nền lát gạch hoa. Sau khi tặng nhà, để vợ chồng anh bớt khó khăn, Đồn biên phòng Đắc Dang đã đầu tư 80 con gà giúp gia đình anh "xóa nghèo". Đặc điểm của loại gia cầm này là có thịt màu đen, xương màu đen, rất ngon và bổ dưỡng. Tuy nhiên, khi nuôi đòi hỏi phải đúng kỹ thuật, chuồng trại phải cao ráo, sạch sẽ. Thời gian đầu, đồn nuôi thử nghiệm 200 con, được khoảng 10 ngày tuổi thì chuyển xuống cho gia đình anh Điểu Nh’Hớt nuôi 80 con, hướng dẫn phương pháp chăm sóc, cách phòng bệnh cho gà, đồng thời thường xuyên phối hợp với cán bộ khuyến nông huyện kiểm tra, hướng dẫn thêm. Sau 3 tháng, lứa gà đầu tiên của gia đình anh Điểu Nh’Hớt đã xuất chuồng, thu lãi 5 triệu đồng. Anh dùng số tiền lãi này mua được bộ bàn ghế, tủ và tái đầu tư chăn nuôi. Hiện gia đình anh lại được Đồn biên phòng Đắc Dang đầu tư thêm 50 con gà nữa, đến nay đã được hơn 2 tháng tuổi. Trung tá Bùi Văn Lợi, Chính trị viên Đồn biên phòng Đắc Dang chia sẻ: “Giúp dân nuôi loại gà đặc sản của người H’Mông là mô hình mới. Lúc đầu, đơn vị cũng lo không biết có hiệu quả không, vì đây là giống gà đòi hỏi phải chăn nuôi đúng kỹ thuật. Đơn vị đã cử người đi học cách xây dựng chuồng trại, phương pháp chăn nuôi, sau đó về phổ biến cho cán bộ, chiến sĩ và bà con. Với quyết tâm cao, hiện nay đơn vị đã nuôi thành công 700 con, trong đó đã xuất chuồng 100 con. Ngoài hiệu quả chăn nuôi trong đơn vị, chúng tôi đã xây dựng mô hình nuôi gà này cho gia đình anh Điểu Nh’Hớt và đang tiếp tục nhân rộng ra 3 hộ nghèo khác trong xã biên giới Quảng Trực. Đây cũng là biện pháp thiết thực giúp dân xóa đói giảm nghèo”. Bài và ảnh: Bình Định - Trọng Rực

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/2/26/26/149836/Default.aspx