Bộ Tư lệnh BĐBP và Tổng Cục Hải quan: Tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế phối hợp .

Ngày 6-9, tại TP Hồ Chí Minh đã diễn ra hội nghị tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động giữa Tổng cục Hải quan (TCHQ) và Bộ Tư lệnh BĐBP giai đoạn 2002 – 2012. Dự và chỉ đạo hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Nguyễn Hữu Chí, Thứ trưởng Bộ Tài chính. Đồng chủ trì hội nghị là ông Nguyễn Ngọc Túc, Tổng cục trưởng TCHQ và Trung tướng Võ Trọng Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP. Dự hội nghị có Thiếu tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7; các Phó Tư lệnh BĐBP: Thiếu tướng Nguyễn Phước Lợi và Thiếu Tướng Hoàng Xuân Chiến.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, hiện nay, biên giới đất liền nước ta có 129 cửa khẩu đường bộ, đường sắt (22 cửa khẩu quốc tế, 18 cửa khẩu chính, 89 cửa khẩu phụ) và 31 cửa khẩu cảng biển. Xuất phát từ tình hình hoạt động của các loại tội phạm buôn lậu, vận chyển hàng hóa trái phép qua biên giới, vũ khí, ma túy, tiền giả…ngày 16-9-2002, TCHQ và Bộ Tư lệnh BĐBP đã kí kết quy chế phối hợp hoạt động.

Qua 10 năm tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp cho thấy, công tác phối hợp giữa hai lực lượng ngày càng gắn kết và hiệu quả. Các đơn vị đã chấp hành nghiêm túc sự chỉ huy, chỉ đạo của cơ quan cấp trên, duy trì nghiêm chế độ báo cáo, công tác phối hợp trao đổi thông tin liên quan đến tình hình xuất nhập cảnh (XNC), xuất nhập khẩu (XNK) và xử lý vụ việc xảy ra tại các cửa khẩu.

10 năm qua, hai lực lượng đã phát hiện, xử lý 3.037 vụ vi phạm an ninh trật tự, 9.317 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, 262 vụ buôn bán, vận chuyển các chất ma túy. Trị giá hàng hóa vi phạm hơn 139 tỷ đồng. Tang vật thu giữ với số lượng lớn, trong đó có 360 khẩu súng quân dụng và súng tự chế, 182.137 viên đạn, 198 kg vàng, 485 nghìn USD, 333 bánh hê-rô-in, 7,3 kg thuốc phiện, 118 kg cần sa, 15.096 viên và 59,8 kg ma túy tổng hợp, 434 kg tiền chất ma túy...

Quy chế năm 2002 đã góp phần quan trọng làm cơ sở để hai lực lượng phối hợp tham mưu, đề xuất cho Đảng, Nhà nước trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh biên giới quốc gia, góp phần tích cực vào việc hoàn thành kế hoạch và các chỉ tiêu thu ngân sách cho Nhà nước, đồng thời tăng cường mở rộng các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Tại hội nghị, hai bên cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Ở một số đơn vị cơ sở, việc phối hợp trao đổi thông tin chưa nề nếp, đặc biệt là những thông tin liên quan đến hoạt động của bọn đầu nậu, đường dây, ổ nhóm buôn lậu. Một số văn bản hướng dẫn về quy trình, thủ tục chưa thống nhất dẫn đến việc thực hiện thủ tục tại cửa khẩu có lúc thiếu đồng bộ gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân liên quan.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP và TCHQ ký quy chế phối hợp thời gian tới. Ảnh: BĐ

Trung tướng Võ Trọng Việt trao Bằng khen cho các đơn vị Hải quan có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp với BĐBP. Ảnh: Đ.B

Bàn về giải pháp cho những năm tiếp theo, hai bên nhất trí đánh giá, theo tiến trình hội nhập chung, Việt Nam đã, đang và sẽ phải tuân thủ thực hiện đầy đủ các hiệp định, hiệp ước quốc tế song phương và đa phương trong các lĩnh vực chính trị, xã hội, kinh tế, vận tải, du lịch, đặc biệt là hợp tác trong khu vực ASEAN. Đây là một thách thức lớn cho lực lượng Hải quan và BĐBP, đòi hỏi hai lực lượng phải tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, vừa tạo thuận lợi, thông thoáng cho hoạt động XNC, XNK đẩy mạnh phát triển kinh tế đất nước nhưng vẫn phải đảm bảo quản lý chặt chẽ về chủ quyền, an ninh quốc gia, an ninh kinh tế...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã biểu dương những kết quả mà lực lượng BĐBP và Hải quan đã đạt được trong 10 năm qua. Đồng chí khẳng định những thành công của quy chế phối hợp năm 2002 đã góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn quân phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ ổn định an ninh, chính trị quốc gia.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh mong muốn hai lực lượng cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp trao đổi thông tin; phối hợp tốt với lực lượng Công an, Quân đội và Cảnh sát biển trong phòng chống buôn lậu và tội phạm trên biên giới, vùng biển. Đồng thời, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia thực hiện quy chế phối hợp cũng như bảo vệ và giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Phương Vy – Việt Phương

Email Print Góp ý

Nguồn Biên Phòng: http://www.bienphong.com.vn/BaoBienPhong/32/349/349/15995/Bo-Tu-lenh-BDBP-va-Tong-Cuc-Hai-quan-Tong-ket-10-nam-thuc-hien-Quy-che-phoi-hop-/bbp.aspx