Bộ Giáo dục- Đào tạo vận động hiến máu dịp Tết Nguyên đán

(HQ Online)- Với thông điệp nhân văn "Hiến máu cứu người - Trách nhiệm trước hết thuộc về các nhà quản lý", Bộ Giáo dục- Đào tạo vận động học sinh, sinh viên hiến máu tình nguyện dịp Tết và Lễ hội Xuân hồng năm 2016.

Học sinh, sinh viên tích cực hiến máu vào dịp Tết Nguyên đán. Ảnh Dương Ngân.

Thực hiện Hướng dẫn số 200/HD-BCĐQG ngày 2-12-2015 của Ban chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, ngày 1-2, Bộ Giáo dục- Đào tạo đã phát đi thông báo tới Sở Giáo dục- Đào tạo các tỉnh, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp thực hiện chiến dịch hiến máu tình nguyện.

Bộ Giáo dục- Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục phối với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện của tỉnh, thành phố xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch thực hiện hiến máu tình nguyện.

Đồng thời, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện và đảm bảo các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch được thực hiện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và đạt được các chỉ tiêu kế hoạch trong dịp Tết.

Với thông điệp “Hiến máu đầu Xuân- Nhân lên hạnh phúc”; “Sẻ giọt máu đào- Trao niềm hy vọng”; “Kết nối trái tim- Kết nối sự sống”; "Hiến máu cứu người - Trách nhiệm trước hết thuộc về các nhà quản lý".

Bộ Giáo dục- Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục tổ chức đánh giá, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích trong các đợt hiến máu tình nguyện, đặc biệt đối với học sinh, sinh viên; báo cáo kết quả về Bộ trước ngày 25-3.

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/bo-giao-duc-dao-tao-van-dong-hien-mau-dip-tet-nguyen-dan.aspx