Bộ GD&ĐT chính thức xử lí sự cố đề thi ĐH

Xem tin gốc 

Báo Văn hóa - 37 tháng trước 29 lượt xem

(VH)- Tối 6.7, Bộ GD&ĐT đã có thông báo chính thức phương án xử lí sự cố về đề thi ĐH đợt 1 môn Vật lí tại cụm thi Quy Nhơn.

Mặc dù sự cố được xem là không nghiêm trọng vì sai sót nằm ở 1 trong 50 câu của đề thi trắc nghiệm, tương đương 0,2 điểm, tuy nhiên đã ảnh hưởng tới bài thi của 33.911 thí sinh dự thi vào 57 trường ĐH tại cụm thi này.

Sẽ không chấm điểm câu hỏi trắc nghiệm bị sai

Ngày 5.7.2009, Ban chỉ đạo tuyển sinh ĐH-CĐ đã nhận được thông tin về sai sót trong một câu của đề thi môn Vật lí tại Cụm thi Quy Nhơn. Sáng ngày 6.7.2009, Hội đồng coi thi liên trường tại Quy Nhơn và tổ giám sát của Bộ tại Hội đồng coi thi Quy Nhơn đã có báo cáo về sự việc này. Tại Hội đồng coi thi liên trường cụm thi thành phố Quy Nhơn có 33.911 thí sinh dự thi (chiếm 5,31% tổng số thí sinh dự thi đợt 1 cả nước), trong đó thí sinh thi vào Trường Đại học Quy nhơn là 10.364 và thí sinh thi vào 56 trường đại học khác là 23.547. Đề thi môn Vật lí thi theo hình thức trắc nghiệm, có một câu in sai so với đề thi do Bộ công bố. Nguyên nhân được chỉ ra là do lỗi không tương thích phần mềm giữa máy in và máy tính, Ban đề thi Trường ĐH Quy Nhơn chưa thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của Bộ GD&ĐT trong quy trình kiểm soát sao in đề thi. Thường trực Ban chỉ đạo tuyển sinh đã thống nhất phương án xử lí là không chấm điểm câu bị in sai trong đề thi môn Vật lí đối với các thí sinh thi tại Quy Nhơn. Điểm của câu này sẽ được tính cho 49 câu còn lại. Như vậy, thang điểm chấm môn Vật lí cho các thí sinh dự thi tại Quy Nhơn sẽ khác với thang điểm chấm môn Vật lí của các Hội đồng thi khác trong cả nước (thang điểm tối đa cho môn Vật lí ở cụm thi Quy Nhơn là 10,0 điểm cho 49 câu; Các nơi khác là 10,0 điểm cho 50 câu). Bộ GD&ĐT sẽ yêu cầu Ban đề thi của Trường Đại học Quy Nhơn nghiêm túc kiểm điểm, xác định nguyên nhân cụ thể gây ra sự cố để rút kinh nghiệm và làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể có liên quan.

Mặc dù sự cố về đề thi tại cụm thi Quy Nhơn được xem là không nghiêm trọng vì sai sót nằm ở 1 trong 50 câu của đề thi trắc nghiệm, tương đương 0,2 điểm, tuy nhiên đã ảnh hưởng tới bài thi của 33.911 thí sinh dự thi vào 57 trường ĐH tại cụm thi này. Ngoài ra, vấn đề không chỉ ở chỗ thí sinh lo lắng bị mất 0,2 điểm mà còn làm khá nhiều thí sinh mất thời gian cho câu hỏi này, ảnh hưởng tới tiến độ làm bài thi của thí sinh.

Về công bố điểm thi ĐH và nhận phúc khảo

Theo tin từ Cục KT&KĐCLGD, chậm nhất tới ngày 5.8 các trường ĐH phải chấm thi xong và công bố điểm thi ĐH trên mạng Giáo dục và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Theo quy định, các môn thi theo phương pháp tự luận được chấm thi theo thang điểm 10. Các ý nhỏ được chấm điểm lẻ đến 0,25 điểm. Các môn năng khiếu và các môn thi theo phương pháp trắc nghiệm có thể theo thang điểm khác, nhưng điểm tổng thể phải quy về thang điểm 10. Việc tính hệ số do máy tính thực hiện. Một số môn năng khiếu và ngoại ngữ được tính theo nhân hệ số. Tuy nhiên trong Giấy chứng nhận kết quả thi gửi thí sinh, Hội đồng tuyển sinh chỉ ghi điểm môn thi chưa nhân hệ số. Khi thông báo điểm trúng tuyển (tổng điểm 3 môn thi), các trường phải ghi rõ môn nào nhân hệ số và hệ số mấy. Đặc biệt, những bài thi làm đúng, có cách giải sáng tạo, độc đáo khác với đáp án có thể được thưởng điểm. Mức điểm thưởng do cán bộ chấm thi đề xuất và do Trưởng môn chấm thi trình Trưởng ban chấm thi quyết định, nhưng không vượt quá 1 điểm... Về phúc khảo bài thi, sau khi công bố điểm thi, hội đồng tuyển sinh chỉ nhận đơn xin phúc khảo các môn văn hóa của thí sinh trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày công bố điểm thi và phải trả lời đương sự chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn. Thí sinh nộp đơn xin phúc khảo phải nộp lệ phí theo quy định của trường. Nếu sau khi phúc khảo phải sửa điểm theo quy định thì thí sinh được hoàn lại khoản lệ phí này. Sau phúc khảo, nếu thí sinh được chuyển từ diện không trúng tuyển thành trúng tuyển (hoặc ngược lại) hoặc lệch nhau từ 0,5 điểm trở lên thì hội đồng tuyển sinh phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các cán bộ chấm thi đợt đầu và cán bộ phúc khảo về các bài thi của thí sinh có sự điều chỉnh điểm. Cán bộ chấm thi bị phát hiện có biểu hiện tiêu cực thì sẽ bị xử lý theo Quy chế.

Quốc Hùng

Mặc dù sự cố được xem là không nghiêm trọng vì sai sót nằm ở 1 trong 50 câu của đề thi trắc nghiệm, tương đương 0,2 điểm, tuy nhiên đã ảnh hưởng tới bài thi của 33.911 thí sinh dự thi vào 57 trường ĐH tại cụm thi này.

Sẽ không chấm điểm câu hỏi trắc nghiệm bị sai

Ngày 5.7.2009, Ban chỉ đạo tuyển sinh ĐH-CĐ đã nhận được thông tin về sai sót trong một câu của đề thi môn Vật lí tại Cụm thi Quy Nhơn. Sáng ngày 6.7.2009, Hội đồng coi thi liên trường tại Quy Nhơn và tổ giám sát của Bộ tại Hội đồng coi thi Quy Nhơn đã có báo cáo về sự việc này. Tại Hội đồng coi thi liên trường cụm thi thành phố Quy Nhơn có 33.911 thí sinh dự thi (chiếm 5,31% tổng số thí sinh dự thi đợt 1 cả nước), trong đó thí sinh thi vào Trường Đại học Quy nhơn là 10.364 và thí sinh thi vào 56 trường đại học khác là 23.547. Đề thi môn Vật lí thi theo hình thức trắc nghiệm, có một câu in sai so với đề thi do Bộ công bố. Nguyên nhân được chỉ ra là do lỗi không tương thích phần mềm giữa máy in và máy tính, Ban đề thi Trường ĐH Quy Nhơn chưa thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của Bộ GD&ĐT trong quy trình kiểm soát sao in đề thi. Thường trực Ban chỉ đạo tuyển sinh đã thống nhất phương án xử lí là không chấm điểm câu bị in sai trong đề thi môn Vật lí đối với các thí sinh thi tại Quy Nhơn. Điểm của câu này sẽ được tính cho 49 câu còn lại. Như vậy, thang điểm chấm môn Vật lí cho các thí sinh dự thi tại Quy Nhơn sẽ khác với thang điểm chấm môn Vật lí của các Hội đồng thi khác trong cả nước (thang điểm tối đa cho môn Vật lí ở cụm thi Quy Nhơn là 10,0 điểm cho 49 câu; Các nơi khác là 10,0 điểm cho 50 câu). Bộ GD&ĐT sẽ yêu cầu Ban đề thi của Trường Đại học Quy Nhơn nghiêm túc kiểm điểm, xác định nguyên nhân cụ thể gây ra sự cố để rút kinh nghiệm và làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể có liên quan.

Mặc dù sự cố về đề thi tại cụm thi Quy Nhơn được xem là không nghiêm trọng vì sai sót nằm ở 1 trong 50 câu của đề thi trắc nghiệm, tương đương 0,2 điểm, tuy nhiên đã ảnh hưởng tới bài thi của 33.911 thí sinh dự thi vào 57 trường ĐH tại cụm thi này. Ngoài ra, vấn đề không chỉ ở chỗ thí sinh lo lắng bị mất 0,2 điểm mà còn làm khá nhiều thí sinh mất thời gian cho câu hỏi này, ảnh hưởng tới tiến độ làm bài thi của thí sinh.

Về công bố điểm thi ĐH và nhận phúc khảo

Theo tin từ Cục KT&KĐCLGD, chậm nhất tới ngày 5.8 các trường ĐH phải chấm thi xong và công bố điểm thi ĐH trên mạng Giáo dục và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Theo quy định, các môn thi theo phương pháp tự luận được chấm thi theo thang điểm 10. Các ý nhỏ được chấm điểm lẻ đến 0,25 điểm. Các môn năng khiếu và các môn thi theo phương pháp trắc nghiệm có thể theo thang điểm khác, nhưng điểm tổng thể phải quy về thang điểm 10. Việc tính hệ số do máy tính thực hiện. Một số môn năng khiếu và ngoại ngữ được tính theo nhân hệ số. Tuy nhiên trong Giấy chứng nhận kết quả thi gửi thí sinh, Hội đồng tuyển sinh chỉ ghi điểm môn thi chưa nhân hệ số. Khi thông báo điểm trúng tuyển (tổng điểm 3 môn thi), các trường phải ghi rõ môn nào nhân hệ số và hệ số mấy. Đặc biệt, những bài thi làm đúng, có cách giải sáng tạo, độc đáo khác với đáp án có thể được thưởng điểm. Mức điểm thưởng do cán bộ chấm thi đề xuất và do Trưởng môn chấm thi trình Trưởng ban chấm thi quyết định, nhưng không vượt quá 1 điểm... Về phúc khảo bài thi, sau khi công bố điểm thi, hội đồng tuyển sinh chỉ nhận đơn xin phúc khảo các môn văn hóa của thí sinh trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày công bố điểm thi và phải trả lời đương sự chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn. Thí sinh nộp đơn xin phúc khảo phải nộp lệ phí theo quy định của trường. Nếu sau khi phúc khảo phải sửa điểm theo quy định thì thí sinh được hoàn lại khoản lệ phí này. Sau phúc khảo, nếu thí sinh được chuyển từ diện không trúng tuyển thành trúng tuyển (hoặc ngược lại) hoặc lệch nhau từ 0,5 điểm trở lên thì hội đồng tuyển sinh phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các cán bộ chấm thi đợt đầu và cán bộ phúc khảo về các bài thi của thí sinh có sự điều chỉnh điểm. Cán bộ chấm thi bị phát hiện có biểu hiện tiêu cực thì sẽ bị xử lý theo Quy chế.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang