Bộ Công an vào cuộc vụ tiền polymer

Xem tin gốc 

Bee.net.vn - 37 tháng trước 842 lượt xem

Bo Cong an vao cuoc vu tien polymer

- Đây là khẳng định của ông Trần Văn Truyền, Tổng thanh tra Chính phủ trong cuộc họp báo chiều 9/7.

Theo đó, các cơ quan chức năng của Việt nam đã liên hệ với phía Australia đề nghị cung cấp tài liệu nhằm làm sáng tỏ cáo buộc một công ty nước này đã hối lộ cho quan chức nhiều nước để được cung cấp vật tư in tiền polymer, trong đó có Việt Nam. Ông Trần Văn Truyền cho biết, đến thời điểm này phía Australia chưa chuyển bất cứ tài liệu nào liên quan đến vụ việc này cho Việt nam. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng không thụ động chờ đợi phía bạn. Ngay sau khi xuất hiện thông tin vụ việc này, Chính phủ đã giao Bộ Ngoại giao chỉ đạo Đại sứ quán VN đề nghị phía Australia cung cấp tài liệu. Bộ Công an cũng đã được chỉ đạo liên hệ với phía Australia, tìm hiểu để phục vụ công tác xem xét điều tra ban đầu. Cơ quan điều tra sẽ chuyển chính thức điều tra khi nhận được các tài liệu phía bạn cung cấp. Hiện nay chỉ mới là thông tin một phía, thông qua lời khai của các nhân viên công ty của Australia.

Theo Tổng thanh tra Chính phủ, việc các cơ quan xác minh, nhận thông tin từ Australia rồi chuyển hóa hồ sơ cần phải có thời gian.

Chẳng hạn trong vụ tiêu cực diễn ra ở Ban quản lý dự án Đại lộ Đông Tây (TP.HCM), liên quan đến Công ty tư vấn PCI, cơ quan tố tụng phía Nhật đã chuyển sang VN để ủy thác điều tra gần 4.000 trang tài liệu, phần lớn là tiếng Anh (riêng tiền dịch tài liệu đã hết gần 1 tỷ đồng). Sau đó phải xác minh lại những bằng chứng phía nước ngoài cung cấp.

Mới đây, một công ty của Mỹ cũng khai nhận trước Bộ Tư pháp nước này việc hối lộ 150.000 USD cá nhân ở Việt Nam để đổi lấy hợp đồng. Tổng thanh tra Chính phủ cho biết cũng chưa có thông tin chính thức từ phía Mỹ. Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Ngoại giao thu thập những thông tin liên quan đến vụ việc này. Cũng theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, đã 24 bộ, cơ quan Trung ương và 11 địa phương hoàn thành việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2008. Tổng số người đã kê khai lần đầu là 225.600 người, kê khai bổ sung là 200.123 người. Có 103 người được xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập và chưa có trường hợp nào bị kết luận là kê khai tài sản không trung thực. Trần Tiến

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang