Cũng tại cuộc họp, Ủy ban thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc khẳng định: Chính phủ sẽ "trấn áp những tội phạm nghiêm trọng, gồm tấn công, phá hoại, cướp bóc và đốt phá" đề ổn định trật tự xã hội và bảo vệ lợi ích của dân chúng.
Ủy ban ra lệnh cho giới chức "cô lập và trấn áp những thiểu số gây rối" và "đoàn kết và giáo dục đa số dân chúng".
Trước đó, hôm 7/7/2009, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã đột ngột rời hội nghị thượng đỉnh G8 tại Italy sớm hơn dự định, để về nước giải quyết tình trạng bạo loạn đang tiếp diễn tại khu tự trị Tân Cương.
Bạo loạn bùng lên đêm 5/7/2009, khi hàng trăm người cầm dao, gậy, đi đốt hàng trăm ôtô, phá các cửa hàng, đánh đập khiến 156 người chết và hơn 1.000 người bị thương. H.Q (tổng hợp)