Nhu cầu đầu tư vào vàng của các ngân hàng trung ương đã tăng trong thời gian gần đây, với việc Ấn Độ mua vào 200 tấn vàng từ Quỹ tiền tệ Quốc tế IMF. Bên cạnh đó, việc ngân hàng trung ương Đài Loan đang nghiên cứu về việc tăng khoản dự trữ về vàng bên cạnh các ngoại tệ khác. Các quốc gia khác như Trung Quốc, Hàn Quốc cũng đang tranh luận về vấn đề này.
BalckRock là một trong những quỹ đầu tư lớn nhất thế giới, quản lý khoảng 1.400 tỷ USD tất cả các loại tài sản, đồng thời là nhà quản lý và tư vấn cho Cục dự trữ liên bang Mỹ FED và những nhận định của công ty này có khả năng ảnh hưởng đến xu hướng của thị trường toàn cầu.
Ông Evy Hambro, nhà quản lý hai quỹ đầu tư hàng hóa lớn nhất thế giới, BlackRock World Mining Fund và Gold & General Fund, cho biết ông rất lạc quan về triển vọng của thị trường vàng.
Dự đoán của ông về việc các ngân hàng trung ương mua vàng trong năm nay sẽ đánh dấu năm đầu tiên trong hai thập kỷ qua khi các ngân hàng này mua vàng nhiều hơn so với bán ra. Họ đã là những người bán vàng thuần kể từ năm 1988.
Dự trữ vàng của các ngân hàng trung ương toàn cầu đã giảm hơn 1/6 kể từ năm 1989. “Việc không ngừng phá kỷ lục của giá vàng trong thời gian gần đây cho thấy xu hướng tăng của vàng rất vững mạnh”, ông Hambro cho biết.
Vàng giao ngay đứng ở mức 1.123,70 vào lúc 9:16 tối EST sau khi chạm mức 1.126,30$/oz so với mức giá đóng cửa 1.118,50$ tại New York trong phiên giao dịch thứ 6 tuần qua, càng củng cố hơn nữa dự đoán về xu hướng tăng của ông Hambro.
Kim loại quý vẫn đang nằm trong xu hướng tăng mạnh mẽ với vai trò là hàng rào chống lại sự suy yếu của đồng bạc xanh và nguy cơ lạm phát gia tăng, những nguyên nhân cơ bản hỗ trợ giá vàng.
Trong khi đó, đồng USD sẽ mất 7,5% giá trị trong năm nay so với mức tăng 33% của giá vàng tính theo đôla Mỹ.
Vào năm 1999, việc các ngân hàng trung ương bán vàng là hết sức bình thường, ví dụ như ngân hàng trung ương Châu Âu bán 400 tấn vàng nhằm giữ cho giá vàng không trượt giảm.
Bên cạnh đó, sản lượng vàng cao nhưng không ổn định của Trung Quốc, quốc gia thay thế Nam Phi trở thành nhà sản xuất vàng lớn nhất thế giới, càng gây áp lực về nguồn cung cho thế giới.
Theo số liệu của Bộ công nghiệp và công nghệ thông tin, sản lượng vàng của Trung Quốc đã tăng 13,49% trong 6 tháng đầu năm 2009 lên mức 146,505 tấn.
Trung Quốc đã khẳng định sẽ mua vàng tại thị trường nội địa sau khi công bố hiện nắm giữ 1.054 tấn vàng vào tháng 4, tăng 76% so với lần cuối cùng công bố cách đó 6 năm.
Ngân hàng trung ương Ấn Độ đã mua 200 tấn vàng từ Quỹ tiền tệ Quốc tế IMF trong tháng qua, và thống đốc ngân hàng trung ương Sri Lanka trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters trong tháng này về việc đã mua vàng trong 6 tháng vừa qua.
Hàn Quốc hiện đứng thứ 6 trên thế giới về dự trữ ngoại tệ nhưng đứng thứ 56 về dự trữ vàng. Thống đốc ngân hàng trung ương nước này cho biết sẽ không dễ dàng khi đột ngột tăng dự trữ vàng bởi điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thị trường.
Ngân hàng trung ương Nhật đã giữ nguyên dự trữ vàng ở mức 24,6 triệu troy ounce kể từ giữa năm 2001. Ngân hàng Hoàng gia Úc đã không mua vàng kể từ khi bán 2/3 nguồn dự trữ trong năm 1997.
Ông Hambro cũng cho biết, nhu cầu của các nhà đầu tư Mỹ đối với các hàng hóa tăng cho thấy dấu hiệu hồi phục của nền kinh tế. Điều này cùng với nhu cầu mạnh của Châu Á sẽ càng củng cố thêm xu hướng tăng của vàng.