Bio-Ethanol - Dự án tiềm năng trong tương lai của PET

Xem tin gốc 

ATPVietnam - 28 tháng trước 175 lượt xem 1 tin đăng lại

(ATPvietnam.com) -Tổng Công ty Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí Petrosetco (mã chứng khoán: PET) đang trong giai đoạn thiết kế thi công Nhà máy sản xuất Bio-Ethanol nhiên liệu và được đánh giá là dự án tiềm năng trong tương lai.

Dự án xây dựng trên diện tích 30 ha tại khu kinh tế Dung Quất-Tỉnh Quảng Ngãi, với tổng mức đầu tư 1.500 tỷ đồng, công suất 100 triệu lít cồn nhiên liệu/năm, với sự góp vốn của 3 công ty gồm: Tổng Công ty Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí Petrosetco (PET) góp 51%, Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) góp 10% và Công ty TNHH Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR) 39%. Nguồn nguyên liệu chính cho nhà máy là sắn lát được thu mua tại các địa phương khu vực miền Trung và Tây Nguyên thông qua Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thương mại Dầu khí Petrosetco trading, với nhiều năm kinh nghiệm thu mua sắn lát Petrosetco trading sẽ cung cấp và đảm bảo được nguồn nguyên liệu phục vụ cho hoạt động của nhà máy khi đi vào hoạt động (nhu cầu nguyên liệu khoảng 240.000tấn/ năm).

Lợi ích kinh tế đem lại từ sản phẩm của nhà máy được đánh giá là rất lớn, toàn bộ sản phẩm Bio-Ethanol sau khi sản xuất sẽ được pha vào xăng với tỷ lệ 5-10% đủ đáp ứng 25% nhu cầu pha trộn xăng sinh học E-10 của Việt Nam, bên cạnh đó nhà máy còn cung cấp các sản phẩm phụ khác như cồn công nghiệp, khí CO2, xỉ than để sản xuất gạch làm VLXD) và bã sắn (dùng để sản xuất thức ăn gia súc).

Được đánh giá là một trong những dự án trọng điểm của ngành Dầu khí Việt Nam với khả năng tài chính vững mạnh của các bên góp vốn Dự án sẽ nhanh chóng hoàn thành theo đúng tiến độ, điểm đặc biệt là Dự án này sẽ tạo ra một dòng sản phẩm mới, độc quyền không đối thủ cạnh tranh và có khả năng thay thế nhiên liệu Xăng hiện nay. Hiện nhà máy đang trong giai đoạn thiết kế thi công, dự kiến hoàn thành và đi vào hoạt động tháng 3/2011 với thời gian hoàn vốn là 5 năm, IRR là 22.3%. Theo FS được duyệt, khi nhà máy đi vào hoạt động dự kiến hàng năm sẽ đem lại khoảng 1.200 tỷ đồng doanh thu và đảm bảo đạt 30% lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đóng góp cho sự phát triển của PET.

Đây là dự án trọng điểm của ngành Dầu khí Việt Nam, dự án có quy mô lớn, công nghệ hiện đại, áp dụng công nghệ bản quyền của Delta-T (Mỹ) và liên danh nhà thầu EPCC gồm PTSC-ALFA LAVAL (Ấn Độ) nằm trong đề án phát triển nhiên liệu sinh học của Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến 2025 được thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết Định số:177/2007/QĐ-TTG ngày 20/11/2007.

Trong điều kiện nguồn Dầu mỏ đang cạn kiệt và nhu cầu sử dụng nhiên liệu gia tăng dẫn đến tình trạng giá cả tăng cao như hiện nay thì sự ra đời của nhà máy sản xuất Bio-Ethanol sẽ tạo ra nguồn nhiên liệu sinh học giá rẻ. Bio-Ethanol có thể pha trộn vào xăng thay thế một phần xăng sẽ làm tăng chỉ số octane lên 3-4 đơn vị và giảm bớt lượng khí thải C0 tới 40-50% của động cơ ra môi trường, tiết kiệm nguồn ngoại tệ nhập khẩu xăng góp phần gia tăng thu nhập cho người dân, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương và tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người dân lao động công nghiệp cũng như nông nghiệp.

Thế Hưng - Quản lý Danh mục đầu tư CTCK Đông Á

Các tin liên quan PET: Phó Tổng giám đốc đã bán 16.700 cổ phiếu ngày 8/3 PET: đã mua 35.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ ngày 12/3 Petrolimex lại than lỗ dù mới giảm giá dầu 10 ngày CTCK Đông Á tổ chức hội thảo về PET - cổ phiếu đang được quan tâm PET: Mua lại 35.000 cổ phiếu của các CBCNV nghỉ việc PET: Kỳ vọng đột phá doanh thu năm 2010 PET: tăng cường chiếm lĩnh thị phần dịch vụ suất ăn công nghiệp Phân tích cổ phiếu PET của Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang