QĐND Online - Những năm gần đây (đặc biệt là Tết Nhâm Thìn 2012 vừa qua), tình hình an ninh chính trị (ANCT), trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn các huyện Cẩm Khê, Hạ Hòa…tỉnh Phú Thọ luôn được giữ vững. Tỷ lệ án và tệ nạn giảm hàng năm. Nhiều địa phương, thôn xóm không có người nghiện hút; mâu thuẫn được giải quyết ngay từ khi mới nảy sinh…
Có được kết quả trên là do Công an huyện Hạ Hòa, Cẩm Khê đã biết phát huy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình “tổ liên gia tự quản”, cụm liên kết an ninh trật tự (ANTT) để xây dựng các khu an toàn, không có trộm cắp và tệ nạn. Lực lượng Công an nhân dân đã cùng với chính quyền địa phương và nhân dân giáo dục, cảm hóa người có hành vi vi phạm pháp luật để họ cam kết thực hiện các quy ước về ANTT tại các thôn, xóm dẫn đến “triệt tiêu” ngay từ đầu nguy cơ xảy ra án mạng, mất ANTT, các điểm nóng về tệ nạn, tranh chấp đất đai, tài sản.
Cùng Đại tá Cù Xuân Nho, trưởng Công an huyện Hạ Hòa xuống địa bàn xã Phụ Khánh những ngày đầu xuân, chúng tôi thấy cảnh xóm thôn yên bình, không mấy nhà khóa cửa. Anh Nguyễn Văn Đức ở Khu 8 khẳng định, tình hình ANCT, TTATXH trên địa bàn xã những năm qua rất tốt. Nhà anh bán hàng tạp hóa ngay rìa đường nhưng chẳng mấy khi ngồi trông coi, khóa cửa. Ai đến mua hàng thì gọi hoặc để xe máy bên ngoài vào mua mà không phải khóa. Xóm không có thanh niên nào nghiện hút, trộm cắp nên tài sản của bà con không bao giờ bị mất.

|
| Một buổiđi kiểm tra tình hình ANTT tại xã Phụ Khánh của công an huyện Hạ Hòa. |
Chủ tịch UBND xã Phụ Khánh Nguyễn Huy Hùng cho biết: Có 10 khu dân cư với hơn 3.000 người nhưng xã không có không có tệ nạn xã hội, người nghiện ma túy, không có “điểm nóng” về ANTT, bà con sống tương đối đoàn kết.
Trung tá Phạm Văn Cử, Cụm trưởng phụ trách Công an 7 xã phía Bắc huyện Hạ Hòa cho biết:
- Có được kết quả trên là do các địa phương nơi đây đã biết phát huy hiệu quả hoạt động “Tổ liên gia” giữa các gia đình, chòm xóm, dòng họ trong khu vực để giúp đỡ nhau làm ăn, xây dựng môi trường văn hóa và giải tỏa mâu thuẫn nảy sinh ngay từ lúc manh nha. Ví như những việc nhỏ nhặt như: tranh cãi, chuyện bờ rào, lối đi, mất con gà, củ, quả của các hộ gia đình đến sự khúc mắc trong bồi thường đất đai, giải tỏa. Vì vậy nhiều năm qua địa bàn xã không xảy ra vụ trọng án hay phạm pháp hình sự nào. Nhiều đối tượng phạm tội gây án lẩn trốn trên địa bàn bị bà con phát hiện, thông báo và phối hợp bắt giữ giao cho công an…
Giống như Hạ Hòa, huyện Cẩm Khê cũng là “địa bàn sạch” nhiều năm qua không mấy khi xảy ra trọng án, phạm pháp hình sự... Thượng tá Mai Hồng Cầu, Phó trưởng Công an huyện Cẩm Khê cho biết, ngoài phát huy hiệu quả hoạt động “Tổ liên gia”, xây dựng các chòm xóm, khu dân cư an toàn, Công an huyện Cẩm Khê còn đẩy mạnh đổi mới tác phong công tác, thường xuyên tổ chức các cuộc họp “lắng nghe ý kiến của dân” nên kịp thời nắm bắt, giải quyết hiệu quả các tin tức liên quan đến ANTT ngay từ cơ sở, các nguyện vọng, thắc mắc của người dân. Ví như khi nạn cờ bạc có dấu hiệu phát sinh phức tạp, Công an huyện mở các đợt tiến công truy quét ngay. Chính vì vậy mà trong nhiều năm qua, đặc biệt là những ngày xuân Nhâm Thìn 2012, tình hình ANCT, TTATXH trên địa bàn huyện Cẩm Khê luôn được giữ vững. Bà con nhân dân nơi đây luôn chấp hành nghiêm pháp luật, cung cấp nhiều thông tin quan trọng để lực lượng chức năng kịp thời giải quyết, góp phần giữ vững ANCT, TTATXH ở địa bàn.
Bài, ảnh: Hoàng Gia Minh