Theo nghiên cứu trên, hút thuốc làm suy yếu khả năng sẵn sàng của quân đội trong một thời gian ngắn. Về lâu dài, nó có thể gây các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, bao gồm bệnh ung thư phổi và tim mạch. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, việc sử dụng thuốc lá không khói có thể khiến người sử dụng mắc bệnh ung thư miệng và tuyến tụy. Nghiên cứu đề nghị loại bỏ dần các sản phẩm thuốc lá như thuốc lá và xì-gà trong giai đoạn từ 5 đến 10 năm.
Các quan chức y tế hàng đầu của Bộ Quốc phòng Mỹ đang xem xét các đề xuất của báo cáo nghiên cứu trên và sẽ làm đệ trình gửi tới tổ phụ trách chính sách của Lầu Năm Góc và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Rô-bớt Ghết.
Tuy nhiên, đề xuất về lệnh cấm không nhận được sự đồng tình của một số nhân vật trong quân đội, bao gồm tướng về hưu Rút-xen O-nơ. Ông nói, các binh sĩ trong cuộc chiến cần phải hút thuốc. Tướng O-nơ cho rằng, thuốc lá có thể là “cứu cánh” cho các binh sĩ trong trường hợp họ mệt mỏi, phải đi nhiều ngày, ít được ngủ và không được ăn uống phù hợp. Trong khi đó, các binh sĩ khác đặt câu hỏi liệu đây có phải lúc thích hợp để ra lệnh cấm hút thuốc khi quân đội Mỹ đang có mối quan ngại về tỉ lệ binh lính Mỹ tự sát cao. Có ý kiến cho rằng, thuốc lá sẽ giúp họ giảm bớt căng thẳng (stress).
Nữ phát ngôn viên Lầu Năm Góc Xin-thi-a Xmít cho biết, Lầu Năm Góc ủng hộ mục tiêu quân đội không có thuốc lá. Tuy nhiên, việc đạt được mục tiêu đó sẽ tùy thuộc vào việc giảm sử dụng thuốc lá trong lĩnh vực dân sự. Từ mấy năm trước, Lầu Năm Góc đã cấm hút thuốc trong các tòa nhà ở các căn cứ quân sự.
PHƯƠNG NAM