QĐND - Sáng 2-12, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF 2011), một hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ (CG) đã diễn ra tại Hà Nội. Với chủ đề “Giai đoạn mới cho tăng trưởng cạnh tranh”, VBF 2011 chuyển tải thông điệp về bình ổn nền kinh tế để tiếp tục hấp dẫn các nhà đầu tư.
Năm thử thách
Theo báo cáo "Cảm nhận môi trường đầu tư, kinh doanh" được trình bày tại Diễn đàn, các doanh nghiệp trong nước có cái nhìn lạc quan hơn về môi trường đầu tư so với cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài trên hầu hết các lĩnh vực (12/14 lĩnh vực), đơn cử như hạ tầng vận tải, nỗ lực cải cách hành chính… Hai lĩnh vực có sự khác biệt lớn đáng chú ý trong cảm nhận giữa các doanh nghiệp trong nước, nước ngoài là mức độ gia nhập thị trường và lao động. Hơn một nửa số doanh nghiệp trong nước cho rằng có sự giảm bớt những rào cản khi gia nhập thị trường trong khi tỷ lệ này ở các doanh nghiệp nước ngoài là 28%. Gần 29% doanh nghiệp trong nước cho rằng, việc thuê và sa thải lao động dễ dàng hơn, trong khi tỷ lệ này ở các doanh nghiệp nước ngoài chỉ là 7%...

|
| Quang cảnh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam |
Tuy nhiên, theo khảo sát của VBF, trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp trong nước vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Theo VBF, đã có khoảng 48.000 doanh nghiệp tuyên bố tạm ngừng hoạt động trong 10 tháng đầu năm 2011, 18% doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2010 đã “biến mất” trong bảng xếp hạng của năm nay do sụt giảm về doanh thu.
Chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc thừa nhận, năm 2011 là một năm đặc biệt khó khăn đối với doanh nghiệp Việt Nam cũng như các nhà đầu tư nước ngoài. “Nóng nhất vẫn là khó khăn trong tiếp cận vốn do chính sách tiền tệ thắt chặt. Nhiều doanh nghiệp đã hoặc đang trên bờ vực vỡ nợ, phá sản. Số khác hoạt động cầm chừng, vay vốn ngoài ngân hàng để hoạt động nhưng cũng khó có thể tồn tại lâu bằng cách này”, ông Lộc nhận định.
Quan điểm trên đã nhận được sự đồng tình của Giám đốc khu vực Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) Xi-mon An-đriu (Simon Andrews) và bà Cây-cô Xa-tô (Keiko Sato), Giám đốc điều phối danh mục đầu tư và hoạt động dự án chương trình Việt Nam.
Đơn giản hóa thủ tục hành chính để tăng cạnh tranh
Để cải thiện niềm tin của các nhà đầu tư, ông A-lanh Ca-ni (Alain Cany), Chủ tịch Phòng thương mại châu Âu (Eurocham) cho rằng, Chính phủ Việt Nam nên tập trung vào việc giải quyết nạn quan liêu và tham nhũng, giảm thủ tục hành chính tại tất cả các cấp. Còn Chủ tịch Hiệp hội thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham) C.Tu-mây (Christopher Twomey) lại đề nghị, Việt Nam cần thực hiện những chính sách kinh tế hợp lý, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong các cơ quan công quyền, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng bao gồm vận tải, điện, truyền thông, giáo dục và hệ thống chăm sóc sức khỏe để thu hút đầu tư.
Chia sẻ tại Diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết, năm 2012, Chính phủ Việt Nam sẽ tập trung đẩy mạnh nền kinh tế, trước mắt tập trung vào ba lĩnh vực là tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, đầu tư công, tái cơ cấu lại thị trường tài chính trọng tâm là các ngân hàng thương mại. Cả ba nội dung này phải được thực hiện đồng bộ cùng với các chính sách tài khóa đúng đắn. Ông Vinh cho biết thêm, trong tháng 1-2012, đề án tái cấu trúc nền kinh tế nêu trên và các đề án đột phá sẽ được Chính phủ Việt Nam thông qua, đồng thời Chính phủ sẽ trình Quốc hội đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng vào tháng 6-2012.
Bài và ảnh: Trang Oanh