Chủ một cửa hàng buôn bán đồ bảo hộ đi kèm thiết bị PCCC trên đường Hoàng Quốc Việt xin được giấu tên cho hay: “Sau khi các báo đài liên tiếp đưa tin về hai vụ hỏa hoạn kinh hoàng cướp đi sinh mạng của 9 người, ngoài những người tới mua đồ bảo hộ phòng chống cháy nổ, còn có khá nhiều các công ty, nhà máy, các tòa nhà chung cư cao tầng... liên hệ với chúng tôi để thay mới một loạt vòi chữa cháy, bình cứu hỏa đã đưa vào sử dụng được nhiều năm rồi”. Vị chủ cửa hàng này còn tiết lộ thêm tại nhiều nơi ông tới thay thiết bị, công tác PCCC gần như bị lãng quên. Bằng chứng là những chiếc van mở đường ống nước cứu hỏa hoen gỉ và phải dùng búa nện mới mở được. Hay một loạt vòi chữa cháy bị chuột bọ cắn rách bươm.
Tương tự, cửa hàng bảo hộ lao động và PCCC 104 Nguyễn Du cũng xác nhận trong thời gian này cửa hàng dành phần nhiều thời gian để đáp ứng các yêu cầu bảo trì, thay mới trang thiết bị PCCC của nhiều công ty, tòa nhà. Cũng theo anh Tuân, chủ cửa hàng, các loại bình chữa cháy mới có thời hạn bảo hành cũng chỉ 12 tháng. Sau đó cứ đều đặn từ 3 – 6 tháng lại phải súc, nạp bột khí mới một lần. Bình phải được bảo quản nơi khô ráo, dễ thấy, tránh được mưa nắng làm han gỉ, đồng thời phải thường xuyên kiểm tra lau chùi... thì khi có tình huống cháy, nổ xảy ra mới phát huy tác dụng.
Tự phòng thân
Tại một số tuyến phố bán đồ bảo hộ PCCC như Lê Duẩn, Yết Kiêu, Hoàng Quốc Việt... các loại bình cứu hỏa – hay còn gọi là bình chữa cháy được hỏi mua nhiều hơn cả. Một phụ nữ sống tại chung cư mini Yên Hòa cho biết, khu nhà chị ở không hề được đầu tư trang thiết bị PCCC, trong khi diện tích lại chật chội, chỉ duy nhất một cầu thang lên xuống, không có lối thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn... Bình cứu hỏa chị mua là loại bình bột MFZ4 ABC – 4 kg, có thể dập tắt hầu hết các loại đám cháy chất rắn, lỏng, khí gây ra. Anh Tuấn, chủ cửa hàng bảo hộ lao động và PCCC ở 104 Nguyễn Du cho biết, phần lớn khách hàng thường chọn loại bình cứu hỏa 4 kg cho những căn phòng có diện tích từ 35 cho tới 65 m2.
Trong khi đó, loại bình chữa cháy xe đẩy cứu hỏa lại được sử dụng nhiều tại nhà để xe, hầm ngầm gửi xe của các tòa nhà cao tầng, những cây xăng... Do mấy ngày nay nhu cầu tìm mua bình chữa cháy có biến động nên giá tăng từ 10 – 15% mỗi bình. Bình MFZ4 ABC – 4 kg trước ngày 10.3 có giá niêm yết 230.000 đồng/bình, còn thời điểm hiện tại được bán với giá 255.000 đồng/bình.
Ngoài bình cứu hỏa, thiết bị phòng chống cháy nổ như mặt nạ chống khói độc (SP52) thiết kế chụp kín mũi, miệng – xuất xứ Trung Quốc, có giá 50.000 đồng/chiếc; thang dây thoát hiểm giá 65.000 đồng/m cũng được nhiều người dân hỏi mua. Ông Tạ Lê Mô, chủ cửa hàng kinh doanh đồ bảo hộ và PCCC tại 105 Trần Quốc Toản cho biết, thang dây thoát hiểm chịu lực lên tới 1,7 tấn và có độ dài bất kỳ, nhưng do phải tụt theo nấc thang nên khả năng thoát hiểm không được nhanh. Do vậy, thường chỉ các tòa nhà dưới 8 tầng là đặt làm loại thang thoát hiểm trên. Với những tòa nhà cao tầng hơn, trong tình huống khẩn cấp phải dùng dây dù rồi trượt xuống bằng đai an toàn. Loại dây dù cùng đai an toàn dùng trong trường hợp này lần lượt có giá 28.000 đồng/m và 135.000 đồng/chiếc cũng được nhiều khách sạn, cao ốc, trung tâm thương mại lựa chọn.
Minh Sang