>>Ngừng học hè vì dịch cúm A/H1N1
>>Thêm một ổ cúm A/H1N1 ở trường học tại TP HCM
Các trường hợp trên gồm một Việt kiều từ cộng hòa Sec về thăm nhà tại phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết, cùng người thân của Việt kiều này. Cả hai đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, chờ kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm từ TP HCM.
Ca khác đáng chú ý là một du khách Nga 22 tuổi. Vị khách này trở lại Việt Nam từ chuyến bay VN526, xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc 8 h, ngày 17/7, hiện vẫn cư trú tại resort Làng Tre, phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết. Bệnh nhân cũng bị sốt cao, ho, đau họng. Các bác sĩ của Trung tâm y tế dự phòng (TTYTDP) tỉnh và TTYTDP Phan Thiết đang giám sát chặt du khách này và lấy mẫu bệnh phẩm gửi về Viện Pasteur, TP HCM, để xét nghiệm.
Trường hợp thứ 4 là một học sinh từ THPT tư thục Ngô Thời Nhiệm, TP HCM, về nhà ở xã Mương Mán, Hàm Thuận Nam. Em này đi tàu lửa, xuống ga Mương Mán, và đã tiếp xúc với hai bạn cùng xóm. Hai người bạn của em cũng được cách ly, điều trị, vì có biểu hiện bệnh. Các trường hợp còn lại được các TTYTDP huyện tiếp tục theo dõi.
Theo báo cáo của TTYTDP tỉnh Bình Thuận, từ ngày 22/7, số học sinh Bình Thuận trở về từ hai trường Nguyễn Khuyến và Ngô Thời Nhiệm rất đông.
Đến chiều 24, vẫn còn nhiều phụ huynh ở Phan Thiết và các huyện lân cận vào TP HCM đón con từ hai trường trên trở về. Tuy nhiên, TTYTDP tỉnh mới nắm được danh sách 15 em, do gia đình cung cấp. Hiện 15 học sinh này cũng được giám sát, cách ly, chờ kết quả xét nghiệm. Một số em có biểu hiện sốt, mệt mỏi.
Bác sỹ Dương Thanh Hùng, Trưởng phòng nghiệp vụ, Sở Y tế tỉnh cho biết, khả năng xảy ra dịch cúm A/H1N1 ở Bình Thuận đến thời điểm này cao vì tỉnh có nhiều học sinh từ hai trường học có ổ dịch là THPT Ngô Thời Nhiệm và THPT Nguyễn Khuyến, TP HCM, về nhà. Các em đã tiếp xúc với nhiều người. Đây cũng là thời điểm mà khách du lịch trong nước, khách quốc tế đến Bình Thuận đông.
Cũng theo bác sỹ Hùng, khả năng kiểm soát được bệnh là rất khó. Bởi vì cả học sinh và du khách chưa thực sự quan tâm khai báo với ngành y tế các biểu hiện bệnh khi đến địa phương.
Sở Y tế Bình Thuận đã trang bị bước đầu hơn 5.000 bộ quần áo, găng tay, máy thở, khẩu trang chống dịch. Sở còn chuẩn bị cơ số thuốc, bơm tiêm điện, máy truyền dịch... để đối phó với nguy cơ bùng phát bệnh.