Bình Thuận: Khu công nghiệp mới thai nghén đã hành dân

Xem tin gốc 

Báo Người cao tuổi - 28 tháng trước 103 lượt xem

Khoảng 9 tháng nay, trên QL 1A, đoạn qua xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận xuất hiện một biển vẽ sơ đồ quy hoạch khu công nghiệp và khu dân cư dịch vụ công nghiệp, trong đó khu dân cư dịch vụ công nghiệp trùm lên ba thôn 3, 4, 5 xã Tân Đức, làm cho 300 hộ dân định cư hai bên QL 1A, nơi bị quy hoạch hết sức hoang mang.

Vì ở Bình Thuận thì bị quy hoạch là... thua thiệt, đã có hàng nghìn người bị giải tỏa trở thành tay trắng. Mặc dù phần nhiều là những trường hợp chính quyền thu hồi trái luật, bồi thường tùy tiện, nhưng do người dân vừa "thấp cổ" vừa thiếu hiểu biết pháp luật, việc khiếu kiện bị chính quyền kéo dài hết năm này qua năm khác, không đủ sức kiên trì nên bỏ cuộc. Nhiều người theo đuổi vụ kiện 5, 6 năm trời, rút cuộc vẫn trắng tay. Vì thế người ta hoang mang là có căn cứ.

Cuối năm 2009, dân cả ba thôn kí đơn tập thể gửi UBND huyện, tỉnh, phản đối vị trí quy hoạch. Họ cho rằng, nếu quy hoạch để làm gì thì không nói còn quy hoạch để làm khu dân cư thì hoàn toàn không nên bởi ở đó đã thành khu dân cư từ hàng chục năm rồi. Theo người dân thì hai bên QL 1A từ mốc lộ giới trở ra 200m là nhà cửa, vườn tược, vật kiến trúc, mồ mả, đất sản xuất liền kề đất ở thì không nên đụng vào. Không những ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của hàng trăm hộ dân mà nhà nước phải trả một cái giá quá đắt không cần thiết, có thể đắt gấp trăm lần ngoài phạm vi này. Còn từ sau mốc lộ giới 200m là đất trồng mía trồng màu, muốn giải tỏa bao nhiêu cũng được, không ảnh hưởng đến ai mà giá đất thấp vì là đất nông nghiệp. Tại sao không quy hoạch ở nơi vừa dễ, vừa rẻ, có lợi cho ngân sách nhà nước, không gây hại cho người dân mà cứ phải quy hoạch ở nơi hàng trăm hộ dân đang an cư lạc nghiệp để xới tung sự bình yên, làm đảo lộn cuộc sống của họ?

Ngày 14-01-2010, ban Bồi thường Giải tỏa có Văn bản số 01/TB-BTGT cho biết: "Đối với khu vực đất nằm giáp QL 1A, qua làm việc với chủ đầu tư (Cty cổ phần Ngoại thương Phát triển và Đầu tư Đức Lợi) thống nhất từ giáp QL 1A trở vào 100m trước mắt chưa thực hiện thu hồi đất...". Không hiểu Cty Đức Lợi nào đó do ai đẻ ra mà to quyền đến thế ? Chẳng lẽ việc thu hồi đất của dân nhiều hay ít, thu từ đâu đến đâu... là do Cty này định đoạt chứ không phải do chính quyền ? Văn bản trên còn cho biết hiện nay UBND tỉnh chưa triển khai thực hiện theo nghị định số 69/2009/NĐ-CP mặc dù nghị định này đã có hiệu lực từ ngày 01-10-2009, cách nay đã 6 tháng rồi. Như vậy là không đúng.

Ngày 4-3-2010, UBND huyện Hàm Tân chủ trì họp với dân ba thôn bị quy hoạch, có đại diện Ban Quản lí các khu công nghiệp và đại diện Cty Đức Lợi cùng dự. Các hộ dân yêu cầu phải bồi thường theo giá đất thị trường nhưng trước mắt không được treo quyền lợi của dân. Gần một năm nay mọi giao dịch dân sự về đất đai, nhà cửa đều bị đình chỉ hết. Nhà hư hỏng không được sửa chữa. Đất đai, nhà cửa, muốn sang nhượng cầm cố, thế chấp... đều không được. Sổ đỏ hết hạn, muốn gia hạn cũng... bó tay. Trong khi dự án chưa có quyết định thu hồi đất, chưa biết đến bao giờ mới bị thu hồi vậy mà mọi quyền lợi của dân bị treo hết.

Kết thúc cuộc họp, UBND huyện không nói gì chuyện quyền lợi của người sử dụng đất bị phong tỏa mà đại diện Ban Quản lí các khu công nghiệp trong tỉnh động viên bà con là: "Dự án này người dân có điều kiện phát triển nhà cửa theo hướng công nghiệp, không thể ăn ở kiểu nhà quê như hiện nay. Người dân được mua đất tái định cư từ 100m2; 200m2 và 300m2 tùy thuộc diện tích bị giải tỏa nhiều hay ít...". Như vậy là ý kiến chính đáng của dân không được lắng nghe, những người có trách nhiệm vẫn quyết tâm giải tỏa ngay vào khu dân cư nơi hàng trăm hộ dân đang an cư lạc nghiệp. Ban Bồi thường Giải tỏa trả lời dân là: "Từ mốc lộ giới trở vào trước mắt chưa giải tỏa". Nhưng thực tế là những thôn làng trù phú thanh bình này sẽ bị giải tỏa. Nếu không thì việc gì phải nói đến chuyện đất tái định cư ?

Chúng tôi cho rằng ý kiến người dân là rất chính đáng. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần suy xét một cách nghiêm túc để có quyết định đúng đắn hợp lòng dân, tránh được chuyện khiếu kiện đông người kéo dài không tốt. Nếu quy hoạch khu dân cư dịch vụ công nghiệp theo ý dân thì có lợi cho dân vì 300 ngôi nhà, hàng nghìn ngôi mộ, hàng trăm ha đất ở và đất sản xuất liền kề, hàng triệu cây trồng lâu năm vẫn được giữ nguyên. Việc giải tỏa trở nên rất đơn giản, không chỉ tiết kiệm cho ngân sách hàng trăm tỉ đồng mà môi trường sinh thái không bị hủy hoại. Cả người dân và Nhà nước cùng được lợi về kinh tế và môi trường.

Dư luận cần nghe ý kiến phản hồi từ phía chính quyền thông qua báo Người cao tuổi về việc giải tỏa khu dân cư dịch vụ công nghiệp này

Hoành Sơn - Nguyễn Thái - Xuân Khoa

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang