Bình Thuận: Đổ biển hàng tỉ đồng, chẳng ai chịu trách nhiệm

Xem tin gốc 

Pháp luật TPHCM - 28 tháng trước 26 lượt xem

Binh Thuan: Do bien hang ti dong, chang ai chiu trach nhiem

Không những lãng phí tiền bạc mà dự án còn làm bãi tắm xấu xí, ô nhiễm chưa biết bao giờ mới khắc phục.

Những con lươn khổng lồ tiêu tốn bạc tỉ làm bãi tắm Đồi Dương xấu xí, nguy hiểm và ô nhiễm hơn…

Thất bại trong vụ thử nghiệm xây dựng bờ kè chắn sóng Đồi Dương (Phan Thiết) bằng bao chứa cát làm thiệt hại, lãng phí xấp xỉ 10 tỉ đồng nên cuối tháng 1-2010, Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận giao Ban Cán sự UBND tỉnh rà soát làm rõ trách nhiệm thuộc về ai. Tuy nhiên, UBND tỉnh Bình Thuận cho rằng để chỉ thiệt hại khoảng 2,29 tỉ đồng và dự án do tập thể UBND tỉnh thông qua và quyết định nên không chỉ ra được trách nhiệm của cá nhân nào trong vụ này!

Năm 2007, tỉnh chủ trương xây thử nghiệm kè chắn sóng kết cấu mềm ở bãi biển Đồi Dương, Phan Thiết với dự toán được duyệt lên đến 27 tỉ đồng. Theo thiết kế, đê và tường phòng hộ làm bằng túi vải chuyên dụng chứa cát bên trong và đặt song song dài 1,5 km, cao 1,5 m…

Chỉ sau một năm, cuộc thử nghiệm tốn xấp xỉ 10 tỉ đồng này thất bại và làm cho bãi tắm Đồi Dương… xấu xí thêm! Những con lươn xây bằng vải do tác động của thủy triều, tia cực tím bị biến dạng, rong rêu, hà bám xanh lè. Nhiều đoạn bị nước ngầm xoáy tung, nứt oằn đổi hướng như những chướng ngại vật gai mắt. Nó như những cái bẫy gây tai nạn cho du khách tắm biển…

Trong báo cáo mới nhất của Trung tâm Quản lý dự án và Tư vấn xây dựng thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận, hạng mục đê phá sóng bị hỏng, rong rêu chiếm đến 51%, vải của các túi cát bị sờn rách chiếm 33%... Riêng hạng mục tường phòng hộ, tấm phủ bị lột toàn tuyến chiều dài 450 m, đá xây hành lang đi bộ cũng bị gãy đổ. Khoảng 4.000 m3 cát trên tường phòng hộ và cát san lấp thử nghiệm cùng gần 1.000 m tấm phủ bảo vệ chuyên dụng bị sóng cuốn trôi ra biển!

Có nhiều nguyên nhân làm công trình kè mềm này bị hỏng, trong đó có nguyên nhân là các túi vải do một công ty ở Phú Nhuận cung cấp (khoảng 4 tỉ đồng) không chịu nổi sóng biển và trong một thông báo, UBND tỉnh Bình Thuận thừa nhận: “Đơn vị thiết kế không lường hết những phát sinh, không xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm. Thực tế nguyên nhân phát sinh của công trình này chủ yếu là đơn vị thiết kế”. Đến cuối năm 2009, tỉnh đã điều chỉnh thiết kế từ kè mềm sang kè cứng với vốn đầu tư hơn 60 tỉ đồng.

Đến nay có thể nói dự án chính thức phá sản nhưng mới đây, UBND tỉnh Bình Thuận cho rằng các túi cát tường phòng hộ vẫn... phát huy hiệu quả và như trên đề cập: Đây là dự án của tập thể UBND tỉnh thông qua và quyết định nên khó có thể chỉ rõ ai là người chịu trách nhiệm chính trong dự án lãng phí tiền này…

“Nhật ký” bờ kè

Tháng 11-2007, công trình kè mềm khởi công thử nghiệm 120 m, chỉ 40 ngày sau gần như tất cả đều lún sụt…

Đầu năm 2008, thi công thử nghiệm đê phá sóng dài 500 m nhưng chỉ bảy ngày sau lại bị sóng đánh vỡ hoàn toàn. Giữa năm 2008, công trình nghiệm thu, bàn giao nhưng chỉ 10 ngày sau sóng đã “lôi” hơn 2.000 m3 cát, bạt phủ của bờ kè ra biển. Lúc này đơn vị tư vấn thiết kế đề nghị rải đá mi dày 0,5 m lên trên bờ kè, bổ sung 2,5 tỉ đồng kinh phí. Đầu năm 2009, tỉnh “dẹp” dự án kè mềm, chuyển sang làm kè cứng với kinh phí khoảng 62 tỉ đồng.

PHƯƠNG NAM

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang