Bình Thuận: Bắt quả tang vụ gian lận xăng dầu quy mô lớn

Cơ quan chức năng phát hiện và bắt quả tang vụ gian lận xăng dầu quy mô lớn của Công ty Dương Đông Hòa Phú có trụ sở tại xã Hòa Phú, huyện Tuy Phong, Bình Thuận.

Ảnh minh họa

Mới đây, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46 - Bộ Công an) phối hợp Cục Điều tra chống buôn lậu , Tổng cục Hải quan đã bắt quả tang vụ gian lận xăng dầu quy mô lớn của Công ty Dương Đông Hòa Phú có trụ sở tại xã Hòa Phú, huyện Tuy Phong, Bình Thuận.

Lực lượng chức năng phát hiện tàu chở dầu quốc tịch Singapore bơm xăng A92 nhập lậu vào tổng kho của Công ty cổ phần Dương Đông - Hòa Phú. Tàu chở xăng đã bơm khoảng 6.000 lít vào bể chứa của công ty trong khi tờ khai hải quan nhập khẩu chỉ là 1.800 lít xăng.

Đây là đường dây buôn lậu xăng dầu số lượng lớn, do một số người trong nước cấu kết với chủ hàng nước ngoài, núp dưới chiêu bài nhập khẩu xăng dầu chính ngạch để khai báo gian dối, giảm số lượng xuống còn 1/4 so với trọng tải thực của tàu. Trước khi bơm hàng, tàu chở khoảng 13.000 lít xăng. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hiện nay, xăng dầu nhập khẩu đang chịu tới 5 loại thuế, phí. Tiền thuế phí thu từ mỗi lít xăng nhập khẩu lên tới gần 7.800 đồng. Đây cũng nguyên nhân khiến bùng nổ nạn buôn lậu xăng dầu những năm qua, với hàng chục vụ, hàng trăm bị can đã bị bắt giữ, khởi tố.

Theo Nguyễn Liến - Nguyên Ngọc

VTV

Nguồn CafeF: http://cafef.vn/hang-hoa-nguyen-lieu/binh-thuan-bat-qua-tang-vu-gian-lan-xang-dau-quy-mo-lon-20160201204845303.chn