Bình Phước: Đốt người yêu vì ghen

(CATP) Do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nên lúc 9 giờ 30 ngày 2-10-2013, Nguyễn Văn Dương (SN 1979, quê Bắc Giang) nảy sinh ý định dùng xăng để đốt Nguyễn Thị Hồng (SN 1985, ngụ ấp 1, Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài) rồi tự tử. Khi Hồng đi chơi về đến nhà thì Dương lấy ca xăng tạt vào người Hồng và người mình một ít rồi dùng quẹt gas bật lửa đốt. Thấy lửa cháy trên người Hồng và người mình, Dương cởi áo của mình ra đồng thời bế Hồng vào nhà tắm dội nước dập tắt lửa. Sau đó gọi taxi đưa Hồng đi cấp cứu.

Nhận được tin báo Công an thị xã Đồng Xoài truy bắt Dương. Chị Hồng bị bỏng vùng mặt, lưng, bụng, hai tay với diện tích khoảng 30%. Sau khi được sơ cứu, chị Hồng đã được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Nguyễn Văn Dương đã bị công an tạm giữ để điều tra.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=703&id=504604&mod=detnews&p=