Nông dân CHDCND Triều Tiên làm đồng ở khu vực gần Bàn Môn Điếm - Ảnh: New York Times
Thông tấn xã KCNA của CHDCND Triều Tiên ngày 11-6 cho biết “toàn thể nhân dân CHDCND Triều Tiên quyết tâm bằng mọi giá phá kỷ lục mọi lĩnh vực kinh tế quốc dân trong chiến dịch 150 ngày này”. Quan trọng hơn cả là quyết tâm “giải bài toán lương thực của nông dân theo phương pháp trồng trọt mang tên Juche” (nguyên văn: the Juche farming method).
Tinh thần Juche (con người làm chủ mọi việc và quyết định mọi việc) do Chủ tịch Kim Nhật Thành đề ra lần đầu vào ngày 28-12-1955, được Chủ tịch Kim Jong Il kế vị tiếp nối năm 1982 trong “Về tư tưởng Juche”. Trong đó, tư tưởng đứng đầu là tinh thần độc lập (chajusong) tư tưởng và chính trị, kinh tế tự túc, quốc phòng tự chủ. Tinh thần độc lập, tự túc, tự cường này, nhất là lương thực, càng cần thiết trong bối cảnh đang bị trừng phạt từ sau vụ thử hạt nhân năm 2006 và gia tăng trừng phạt sau vụ thử hạt nhân tháng 5 vừa qua.
Từ tinh thần chajusong (tự lực tự cường), sau năm 1994 ông Kim Jong Il nâng lên thành chính sách Songun (tất cả vì quân đội trước tiên). Theo đó, “quân đội nhân dân Triều Tiên đồng nghĩa với nhân dân, nhà nước và đảng”. Đặc biệt, bài xã luận ngày 1-1-1999 đăng trên tất cả báo chí Triều Tiên nhấn mạnh đây là quốc sách: “Quân đội nhân dân là lực lượng chính của cách mạng, và tính đoàn kết giữa quân đội và nhân dân giúp bảo vệ và xây dựng chủ nghĩa xã hội” (xem “Military-First Politics and Building a Powerful and Prosperous Nation In North Korea” Nautilus Institute Policy Forum Online, 14 April 2005).
Tinh thần tự lực tự cường đã dẫn đến chọn lựa bảo vệ tổ quốc bằng bom hạt nhân và tên lửa, và để biến ý muốn đó thành sự thật phải chọn lựa tằn tiện tất cả cho tuyến đầu là quân đội. Tinh thần Juche, chajusong và Songun càng được nhấn mạnh, trong bối cảnh khó khăn kinh tế và lương thực hiện nay, qua chiến dịch 150 ngày vừa được tung ra. Website của Chương trình Lương thực thế giới (WFP) thuộc LHQ cho biết một nghiên cứu của tổ chức này cùng với Tổ chức Lương nông thế giới (FAO) đã đi đến kết luận là sản lượng của CHDCND Triều Tiên không đủ cho dân số 23 triệu dân. Do đất canh tác bị giảm màu mỡ lại thiếu nhiên liệu và phân bón, cùng do một số vấn đề đặc thù cơ cấu, sản lượng lương thực xay xát của Triều Tiên chỉ đạt 3,3 triệu tấn, hậu quả là 8,7 triệu người phải được trợ giúp lương thực...
Chính vì thế mà chiến dịch 150 ngày tăng gia sản xuất, từ 10-5 đến 10-10, đã đề ra mục tiêu 7 triệu tấn lương thực. Chiến dịch này được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Chủ tịch Kim Jong Il. Thông tấn xã chính phủ KCNA ngày 6-6 loan tin ông đã đích thân xuống Hợp tác xã nông nghiệp Tongbong chỉ đạo sản xuất.
Bài báo có đoạn: “Nhìn thấy các cánh đồng lúa tăng trưởng khỏe mạnh và các cánh đồng khoai cũng đang xanh tốt, chủ tịch bày tỏ sự hài lòng về một vụ thu hoạch khoai dự kiến rất tốt. Các ngôi nhà hiện đại và ấm cúng của nông dân nằm thành từng dãy ở chân một ngọn núi ngập nắng và một hợp tác xã nông nghiệp màu mỡ. Tiếng máy ầm ầm vang lên... giống như một bức tranh về bề ngoài ngoạn mục của nông thôn xã hội chủ nghĩa của CHDCND Triều Tiên”. Sáng hôm sau, KCNA lại loan tin ông Kim Jong Il xuống chỉ đạo trại trái cây Kosan, nơi vừa đưa 700ha trồng lan vào sản xuất.
Không chỉ được lãnh đạo đảng và nhà nước chỉ đạo, động viên, nông dân còn được đoàn ngoại giao các nước ưu ái giúp một tay. Hầu như mỗi ngày KCNA đều có những tin đậm tình hữu nghị như ngày 3-6, đại sứ VN cùng nhân viên sứ quán đến giúp nông trang hợp tác hữu nghị Triều - Việt Migok, TP Sariwon, tỉnh Hwanghae; ngày 5-6 đại sứ Trung Quốc và nhân viên sứ quán đến giúp nông trang hợp tác hữu nghị Triều - Trung Thaekam, huyện Sunan, Bình Nhưỡng; ngày 8-6 đại sứ Indonesia và nhân viên sứ quán đến lao động hữu nghị tại nông trang hợp tác hữu nghị Yaksu, tỉnh Phyongan, giúp nông dân làm ngô; ngày 8-6 đại sứ Campuchia và nhân viên sứ quán đến giúp nông trang hợp tác Paeksok; ngày 11-6 đại sứ Mông Cổ và nhân viên sứ quán đến giúp tại TP Sariwon...
Không chỉ nông dân mới lao vào chiến dịch 150 ngày tăng gia sản xuất này, công chức các bộ, các tỉnh thành cũng lao vào chiến dịch hỗ trợ nông dân sản xuất. KCNA ngày 10-6 cho biết cả nước đang giúp mạnh mẽ cả sức người, sức của cho các cộng đồng nông thôn trên cơ sở đóng gần đâu giúp ở đó, chủ yếu giúp cấy lúa. Phen này hi vọng nhân dân Triều Tiên sẽ no cơm sau khi hầu như đã có quả bom nguyên tử trong tay.
36 giờ sau vụ thử thứ nhì hôm 25-5, một nguồn tin CHDCND Triều Tiên đã cho biết “một vụ thử hạt nhân thứ ba trong hai tháng nữa”.