>> Kênh Ba Bò: Hồ sinh học có thể thành hồ chứa ô nhiễm
>> Thất vọng với kênh Ba Bò
Được biết, mới đây tỉnh Bình Dương đã thực hiện nạo vét, vớt rác nhằm cải thiện nguồn nước đen và hôi thối của kênh Ba Bò. Tuy nhiên, gần đây đoạn kênh trên vẫn xuất hiện nguồn nước đen bất thường. Vì nguồn nước đen xuất hiện vào buổi tối hay trời mưa. Việc chưa kiểm soát được nguồn nước ô nhiễm khiến dư luận rất bức xúc.
Kênh Ba Bò gánh chịu các nguồn nước thải của các doanh nghiệp trong KCN Sóng Thần 2; rác, nước thải sinh hoạt của 800 hộ dân và 2.500 phòng trọ thuộc tổ 11 đến tổ 16 của xã Bình Hòa, Thuận An- Bình Dương. Từ năm 2007, ô nhiễm ở kênh Ba Bò (đoạn thuộc xã Bình Hòa, Thuận An, tỉnh Bình Dương) đã trở nên vấn đề ô nhiễm môi trường dai dẳng không chỉ trong tỉnh Bình Dương mà cả khu vực cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhất là TP HCM.
Nguyên nhân là do nước thải của KCN Sóng Thần 1 và 2; nước thải, rác thải của các hộ dân sống ven kênh thải ra kênh Ba Bò trong gần 15 năm không được quan tâm xử lý.