Biểu tượng văn hóa và văn hóa biểu tượng

QĐND - Ký hiệu học đang được coi là hướng nghiên cứu chủ yếu của văn hóa học đương đại. Nó có nhiệm vụ tìm hiểu, cắt nghĩa các biểu tượng (symbol), vì xét đến cùng thế giới văn hóa là thế giới của biểu tượng. Giải mã văn hóa là giải mã các biểu tượng, do vậy phải hiểu biểu tượng, phải đẩy vấn đề theo hướng triết học, tức đi tìm cội nguồn phát sinh, bản chất, ảnh hưởng trong đời sống hôm qua và hôm nay… Biểu tượng luôn là những hình ảnh (ký hiệu) được ký gửi vào đó những hàm nghĩa kín đáo của một cộng đồng. Có biểu tượng phổ quát mang tính nhân loại, như hoa hồng biểu tượng của tình yêu, chim bồ câu biểu tượng của hòa bình… Có rất nhiều biểu tượng mang tính đơn lẻ, hạn hẹp chỉ có thể hiểu dưới ánh sáng văn hóa của một dân tộc nhất định, như trong nhiều nền văn hóa thì hành động gật đầu là biểu hiện sự đồng ý, cá biệt có nơi lại là ngược lại…

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/van-hoa-the-thao-giai-tri/bieu-tuong-van-hoa-va-van-hoa-bieu-tuong/390021.html