"Biểu tượng sex" chạy đua làm nữ hoàng

(24h) - Gương mặt quyến rũ, thân hình gợi cảm và làn môi có thể làm mê muội bất cứ gã đàn ông nào, họ chính là những nhan sắc từng làm khuynh đảo Hollywood.

Bo Derek Có thể coi thời hoàng kim của Bo Derek là khoảng thời gian từ 1979 đến 1990. Mặc dù nổi tiếng nhưng Bo Derek lại có đời tư khá phẳng lặng. Cô chung sống với chồng - John Derek - từ năm 1976, khi cô mới 16 tuổi, cho tới năm 1998 thì người chồng này qua đời. Bo Derek được biết đến khi cô liên tục chụp ảnh nude và từng 3 lần “đoạt” danh hiệu Mâm xôi vàng cho Nữ diễn viên dở nhất. Cô cũng bị đề cử Nữ diễn viên tồi nhất thế kỷ 20. Brigitte Bardot Brigitte Bardot (28/9/1934), còn được gọi là BB, là một nữ diễn viên người Pháp nổi tiếng trong thập niên 1950, thập niên 1960 bởi thân hình và phong cách diễn xuất gợi cảm. Năm 1947, với mong muốn trở thành một vũ công, bà vào học tại trường múa Conservatoire Nationale de Danse. Không lâu sau đó, bà bắt đầu làm người mẫu thời trang và xuất hiện trên bìa tạp chí Elle vào tháng 5 năm 1949. Chính tấm ảnh bìa này đã đem đến cơ hội thử vai đầu tiên cho bà. Bộ phim đầu tay của BB là Le Trou Normand (1952) do Jean Boyer đạo diễn, trong phim này bà đóng chung với danh hài Bourvil. Sự xuất hiện của BB tại Liên hoan phim Cannes 1953 là một bước ngoặt đưa tên tuổi bà trở nên nổi tiếng. Mae West Nữ minh tinh này từng nổi đình nổi đám và trở thành biểu tượng sex của Hollywood trong những năm 1920 và 1930. Với gương mặt quyến rũ, thân hình gợi cảm và làn môi có thể làm mê muội bất cứ gã đàn ông nào, Mae West đã trở thành nguồn cảm hứng không những với các nhà thiết kế thời trang mà còn là những ông trùm trong giới kinh doanh nội thất hay xe hơi. Nếu hỏi điều gì ấn tượng nhất về nữ minh tinh này thì câu trả lời là khả năng sex. Mae West từng được biết tới khi cô có cuộc “yêu” kéo dài tới 15 giờ với bạn trai của mình. Jayne Mansfield Cho đến bây giờ người hâm mộ vẫn chưa thể quên hình ảnh của nữ minh tinh quyến rũ với mái tóc bạch kim - quả bom sex nổi tiếng của thập kỉ 50 - Jayne Mansfield. Họ cũng không quên tai nạn khủng khiếp đã cướp đi cuộc sống của nữ diễn viên này vào đúng ngày cô và bạn trai dự định sẽ tổ chức lễ đính hôn tại bang New Orleans. Jayne mất ở tuổi 34. Dorothy Dandridge Thập niên 50 còn chứng kiến sự vụt sáng của Dorothy Dandridge - nữ diễn viên da màu gốc Phi đầu tiên nhận được đề cử giải Oscar cho nữ diễn viên xuất sắc nhất. Dorothy Dandridge phải đấu tranh cật lực cho các vai diễn của chính mình vì vào thời đó, màu da của cô vẫn còn là một cản trở lớn ngăn không cho tài năng tỏa sáng. Ngày nay, người hâm mộ có thể bắt gặp Dorothy qua bóng dáng của nữ diễn viên tài sắc vẹn toàn: Halle Berry. Dorothy Dandridge từng được coi là nhan sắc làm khuynh đảo Hollywood. Dita Von Teese Dường như Dita Von Teese muốn chứng minh cho mọi người biết dù đã 37 tuổi nhưng vẻ đẹp cuốn hút tới “chết người” của mình vẫn không hề thay đổi thậm chí ngày càng cuốn hút hơn. Phải công nhận rằng sự thon thả, quyến rũ của Dita Von Teese thật khó có điểm nào để chê. Dita Von Teese nổi tiếng với gu thời trang tinh tế, sang trọng. Một điều dễ nhận thấy nhất ở vũ nữ này là đôi môi đỏ mọng cùng mái tóc uốn cổ điển cầu kỳ. Catherine Deneuve Catherine Deneuve (22/10/1943), là nữ diễn viên điện ảnh và truyền hình Pháp, đã đoạt giải César 2 lần, được đề cử cho Giải Oscar và Giải BAFTA. Deneuve đẹp lộng lẫy và vẻ đẹp này được coi như nguồn cảm hứng cho nhà thiết kế trang phục Yves Saint Laurent' khi ông này đã đã thiết kế trang phục cho bà trong các phim Belle de Jour, La Chamade, La Sirène du Mississippi, Liza và The Hunger. Hình ảnh của bà còn được sử dụng để đại diện cho Marianne - biểu tượng quốc gia của Cộng hòa Pháp, từ năm 1985 tới năm 1989. Bà cũng là gương mặt đại diện cho hàng loạt các nhãn hiệu nổi tiếng từ nước hoa cho đến mỹ phẩm. Raquel Welch Khi còn tuổi teen, nữ diễn viên Raquel Welch từng đón nhận khá nhiều ngôi vị nữ hoàng sắc đẹp như Miss La Jolla, Miss San Diego and Maid of California. Và không có gì ngạc nhiên khi giờ đây, cô trở thành biểu tượng sexy của thế giới. Sophia Loren Sophia Loren (20/9/1934) là một nữ diễn viên người Italia đã từng đoạt tượng vàng Oscar. Bà thường được biết đến như nữ diễn viên nổi tiếng nhất thời bấy giờ và cũng là một biểu tượng sex lớn trên thế giới. Loren nổi tiếng vì vẻ đẹp gợi cảm cùng tài năng trong cả lĩnh vực điện ảnh lẫn âm nhạc. Năm 1999, Viện phim Mỹ đã xếp bà vào một trong số những ngôi sao điện ảnh vĩ đại nhất mọi thời đại. Rita Moreno Rita Moreno (11/12/1931) là một nữ diễn viên, nữ ca sĩ người Puerto Rico. Bà là phụ nữ nói tiếng Tây Ban Nha đầu tiên và duy nhất, đồng thời là một trong số 10 nghệ sĩ biểu diễn đã đoạt các giải Oscar, Emmy, Grammy và Tony. Bà cũng là người Puerto Rico thứ 2 đã đoạt giải Oscar tính cho đến nay. Khi 13 tuổi, Moreno đóng vai Angelina trong vở Skydrift ở sân khấu Broadway, gây ra sự chú ý của các người săn tìm tài năng mới của Hollywood. Năm 1952 Moreno đóng vai Zelda Zanners, một vai nhỏ trong phim Singin' in the Rain, một phụ nữ mồi chài đàn ông và bà đã thành công và trở nên nổi tiếng. Rita Hayworth Rita Hayworth (17/10/1918) là một nữ diễn viên và vũ công người Mỹ. Bà được coi là một trong những nữ hoàng của hãng Columbia Pictures những năm 40, không chỉ nổi tiếng như một ngôi sao phim ca nhạc mà còn là một biểu tượng sex của thời đại, đáng chú ý với Gilda (1946). Rita Hayworth được Viện phim Mỹ xếp thứ 19 trong 50 nữ huyền thoại màn bạc của lịch sử điện ảnh. Grace Kelly Grace Kelly nổi tiếng là một diễn viên điện ảnh nổi tiếng người Mỹ và trở thành bà hoàng Grace khi kết hôn với ông hoàng Monaco Rainier III. Năm 17 tuổi ở New York, Grace quyết định trở thành diễn viên mặc dù gặp phải sự phản đối của gia đình. Bà đã làm việc cho Coca Cola và Colgate để có tiền theo học một khóa học sân khấu. Sau đó, Grace Kelly trở thành người mẫu và xuất hiện lần đầu trong phim Fourteen Hours năm 1951. Năm sau đó, bà giữ vai chính trong bộ phim miền tây (Western) High Noon của đạo diễn Fred Zinneman, diễn xuất cùng Gary Cooper.

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/phim/bieu-tuong-sex-chay-dua-lam-nu-hoang-c74a294790.html