Tuy nhiên, theo nhận định của giới quan sát, cuộc biểu tình đã có dấu hiệu giảm nhiệt. Chính phủ Thái Lan cùng ngày cũng tỏ ý sẵn sàng đàm phán với phe áo đỏ.
Vượt rào
Sáng 17.3, bất chấp trời mưa nặng hạt, hàng nghìn người áo đỏ đã đổ về đường Sukhumvit 31 ở trung tâm thủ đô Bangkok để làm nghi lễ mê tín: Tưới máu vào tư dinh của Thủ tướng Abhisit. Phó Thủ tướng Thái Lan Suthep Thaugsuban đã phải viện dẫn Luật An ninh nội địa (ISA) cấm biểu tình ở Sukhumvit, đồng thời triển khai 1.000 cảnh sát để ngăn người biểu tình tiếp cận nhà riêng của thủ tướng.
Lúc đầu, cảnh sát đã lập hàng rào ngăn người biểu tình cách xa 5m so với cổng tòa nhà. Tuy nhiên, sau một hồi thương thuyết giữa Tư lệnh Cảnh sát Wichai Sangprapai, Tư lệnh Sư đoàn Cảnh sát thủ đô số 1, lãnh đạo Mặt trận Liên minh vì dân chủ chống độc tài (UDD), đại diện một số thành viên phe áo đỏ được phép cầm các chai máu tiếp cận tòa nhà và bắt đầu rải máu. Một số kẻ quá khích còn ném các túi máu qua hàng rào, lên nóc nhà, bất chấp cảnh báo của lãnh đạo UDD - ông Natthawut Saikua.
Trong khi đó, Thủ tướng Abhisit đang có mặt ở quận Hat Yai phía nam Thái Lan để dự lễ một cựu quan chức cảnh sát. Ông cho biết, những hành động của phe áo đỏ là chưa đáng lo ngại.
Ngay sau đó, người biểu tình rút lui và hướng đến Đại sứ quán Mỹ ở đường Withayu. Phe áo đỏ muốn làm rõ thông tin từ ĐSQ, sau khi Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban thông báo nhận được các nguồn tin nước ngoài về khả năng xảy ra tình trạng cướp phá trong đợt biểu tình này. Những người biểu tình cho rằng, an ninh Mỹ đã nghe lén điện thoại của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra và đưa ra cảnh báo trên cho Chính phủ Thái Lan.
Khoảng 100 cảnh sát đã làm nhiệm vụ bảo vệ ĐSQ Mỹ. Một quan chức ĐSQ đã nhận bức thư từ ông Jatuporn Prompan (lãnh tụ UDD) yêu cầu làm rõ phát biểu của ông Suthep. Phía Mỹ cho rằng, họ không có nghĩa vụ giải thích và ông Suthep mới là người phù hợp để làm điều đó.
Quả bóng sang chân nghị viện
Theo nhận định của giới quan sát cuộc biểu tình của phe áo đỏ đã giảm nhiệt đáng kể. Ước tính, tại thủ đô hiện chỉ còn hơn 10.000 người biểu tình. Nghị sĩ Đảng Puea Thai (thân Thaksin) - ông Sunai hôm 17.3 gợi ý sử dụng cơ chế nghị viện để giải quyết khủng hoảng. Ông cho biết, hai viện quốc hội triệu tập phiên họp vào ngày 18.3 và đề nghị Thủ tướng Abhisit tham dự. Tại cuộc họp này, phe đối lập sẽ mời Thủ tướng đăng đàn trước những người biểu tình áo đỏ để giải thích vì sao ông không chấp nhận đòi hỏi giải tán hạ viện.
“Tôi đã liên hệ với lãnh đạo phe áo đỏ và cho họ biết Thủ tướng có cơ hội giải thích với người biểu tình. Ông Abhisit không cần lo ngại về an ninh. Tôi và các nghị sĩ khác sẽ bảo vệ ông” - Nghị sĩ Sunai nói. Ông nhấn mạnh, Thủ tướng Abhisit không phải là kẻ thù của phe áo đỏ. Căng thẳng sẽ giảm nhiệt thông qua đàm phán hòa bình. “Nếu phe áo đỏ làm hại thủ tướng, họ sẽ ngay lập tức thất bại trong cuộc chiến chính trị này” - ông Sunai nói.
Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban cho biết, Chính phủ Thái Lan đã sẵn sàng đàm phán với UDD, với điều kiện cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra phải có yêu cầu. “Chúng tôi đã sẵn sàng đàm phán, nhưng điều quan trọng nhất, ông Thaksin phải tỏ quan điểm rõ ràng. Nếu ông Thaksin ra lệnh, chúng tôi sẽ nói chuyện với người của ông” - Phó Thủ tướng nói. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn thấy hòa bình và trật tự ở đất nước”.
Theo phó thủ tướng, những gợi ý về việc thành lập một chính phủ dân tộc sẽ rất khó thực thi, bởi mục đích chính của ông Thaksin trong cuộc chiến này là giành lại số tài sản bị thu giữ và được miễn tố. Hơn nữa, một chính phủ dân tộc không thể bao gồm các lãnh tụ chủ chốt UDD.
Phó thủ tướng cho rằng, để có thể tháo ngòi cuộc xung đột chính trị hiện nay, tất cả các đảng phái cần ngồi với nhau và nhất trí về việc sửa đổi hiến pháp. Nếu tất cả các bên đều không chấp nhận dự thảo hiến pháp thì bầu cử sẽ được tổ chức. Để làm được điều đó, các bên cần ký vào một “hợp đồng” cam kết sẽ không tổ chức biểu tình nữa.
Ông Suthep cũng cho hay, chính phủ sẽ tiếp tục tiến hành các giải pháp nghiêm minh cho tới khi đảm bảo bạo lực không xảy ra. Ông cho biết, ông lấy làm tiếc khi phe áo đỏ viện đến chính sách rải máu, bởi vì điều này chỉ khiến thế giới tin là người Thái vẫn còn mê tín.