Biên phòng Hà Giang tiếp nhận 16 phụ nữ bị lừa bán sang biên giới

NDĐT- Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh Hà Giang ngày 25-7 đã hoàn tất thủ tục tiếp nhận, bàn giao về địa phương 16 phụ nữ quốc tịch Việt Nam bị lừa, bán sang Trung Quốc.

Trong số này có tám người ở tỉnh Lào Cai, hai người ở Yên Bái, hai người ở Lai Châu, hai người ở Thanh Hóa, một người ở Sơn La và một ở Hà Giang. Trước đó, vào ngày 23- 6, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Hà Giang nhận đơn trình báo mất con gái của ông Phàn Tờ Phủ trú tại Mường Khương, Lào Cai. Từ nguồn tin này, lực lượng bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang đã phối hợp, cung cấp thông tin cho các cơ quan hữu quan phía Trung Quốc, nhờ đó đã tìm kiếm được 16 người và đưa về Việt Nam tại cửa khẩu Thanh Thủy (Hà Giang). Tại cơ quan biên phòng, các cô gái cho biết, bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, một số đối tượng đã lừa họ sang Trung Quốc và bán vào các nhà chứa. Sự việc đang được Phòng Phòng chống ma túy và trật tự xã hội, Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh Hà Giang điều tra mở rộng.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/phap-luat/th-i-s/bien-phong-ha-giang-ti-p-nh-n-16-ph-n-b-l-a-ban-sang-bien-gi-i-1.305310