Biến nước ô nhiễm thành nguồn lợi kinh tế

Xem tin gốc 

ĐCSVN - 28 tháng trước 50 lượt xem

Bien nuoc o nhiem thanh nguon loi kinh te

- Báo cáo môi trường mới đây của Liên Hợp Quốc cho biết, việc tái sử dụng nguồn nước bẩn, ô nhiễm nước hiện đứng đầu trong các nguyên nhân gây tử vong ở con người, cao hơn cả nguyên nhân chiến tranh.

Ô nhiễm nặng ở sông Ganges - một con sông thiêng ở Ấn Độ (Ảnh: CNN) Theo báo cáo này, 90% nước thải ở các nước đang phát triển chưa qua bất kỳ công đoạn xử lý nào, gây bệnh tật và tử vong cho khoảng 2,2 triệu người mỗi năm và có ít nhất 1,8 triệu trẻ em tử vong do nguyên nhân liên quan đến việc sử dụng nước bị ô nhiễm trên toàn cầu.

Ngay từ đầu thế kỷ 21, thế giới đã phải đối mặt với khủng hoảng về nước sạch, gây ra bởi sự bùng nổ dân số, tiến trình công nghiệp hóa và việc thiếu chiến lược sử dụng nguồn tài nguyên nước.

Khác với các loại hình chất thải ô nhiễm khác, nước ô nhiễm là sự tổng hợp của nhiều nguyên nhân gây ô nhiễm khác nhau, trong đó phải kể đến ô nhiễm chất thải công nghiệp, phân bón nông nghiệp, rác thải sinh hoạt. Chính vì thế, muốn cải thiện triệt để nguồn nước ô nhiễm cần sự phối hợp của nhiều biện pháp trên diện rộng, đòi hỏi những khoản đầu tư lớn và dường như rất khó để thực hiện hiệu quả.

Trong khi chưa thể giảm thiểu mức độ ô nhiễm gây ra cho nguồn nước, việc xử lý nước thải ô nhiễm và tận dụng nó là một giải pháp thiết thực hơn rất nhiều.

Báo cáo chỉ ra một số gợi ý cho việc tái sử dụng các thành phần trong nước thải, như một số chất gây độc cho nguồn nước như phốt pho, ni tơ có thể được chiết tách và biến trở lại thành phân bón phục vụ cho nông nghiệp hay các loại bùn khoáng phục vụ cho những mục đích nhất định. Đây là một sáng kiến không chỉ mang lại hiệu quả cải thiện môi trường mà còn mang lại lợi ích kinh tế thiết thực. Tuy nhiên, những biện pháp này cũng cần một khoản đầu tư không nhỏ, trước hết là cho việc xây dựng hệ thống nhà máy lọc nước.

Một biện pháp khác ít tốn kém hơn nhiều và không bao giờ cũ chính là giáo dục bảo vệ nguồn nước. Mọi người cần phải hiểu rằng nước đóng vai trò sống còn cho sự phát triển trong tương lai, không thể bị sử dụng một cách bừa bãi và lãng phí.

Báo cáo về môi trường này được đưa ra cùng thời gian với Ngày nước sạch thế giới – một sáng kiến được thực hiện bắt đầu từ năm 1992 nhằm nâng cao nhận thức của toàn thế giới với vấn đề bảo vệ nguồn nước và cải thiện mức độ ô nhiễm nước trên toàn cầu./.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang