Biển người tại chùa Hương trong ngày khai hội

Sáng 13/2, hàng vạn du khách thập phương đã đổ về chùa Hương (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội) vãn cảnh và lễ chùa trong ngày khai mạc.

Sáng 13/2 (tức mùng 6 Tết) dòng người từ khắp nơi đã đổ về chùa Hương (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội) dự hội khiến nhiều tuyến đường đến chùa Hương ùn tắc ngay từ sáng sớm.

Nhằm đáp ứng đủ nhu cầu du khách, BTC lễ hội chùa hương đã huy động gần 5.000 chiếc đò để phục vụ. Mỗi chủ thuyền đều phải ký cam kết với chính quyền địa phương về quy định phục vụ du khách trong mùa lễ hội: đảm bảo vệ sinh, không chở quá tải, đúng giá...

Theo quy định của Ban tổ chức, tất cả các thuyền đò chở khách phải có giỏ đựng rác, nhưng trên thực tế trong ngày khai hội nhiều đò không có.

Theo anh Hiếu (lái đò) cho biết, năm nay lượng khách đổ về vãn cảnh và lễ chùa từ Tết tăng hơn so với các năm trước. Chiều hôm qua (mùng 5 Tết), cũng đã xảy ra tắc cục bộ, nhất là khu vực bến Trò - lối dẫn lên chùa Thiên Trù và động Hương Tích.

Hơn 8h sáng mùng 6 Tết, dòng người từ mọi nơi đổ về khiến chùa Hương như một biển người. Đặc biệt là khu vực cổng Thiên Trù và...

... lối lên động Hương Tích.

Phía trong chùa cũng quá tải, nhiều du khách phải đội lễ trên đầu hoặc giơ cao tránh bị rơi.

9h sáng, các nhà sư bắt đầu làm lễ khai mạc.

Sau các nghi lễ, Thượng tọa Thích Minh Hiền đánh trống khai hội Chùa Hương 2016.

Dù thời tiết sáng nay khá nắng và nóng những đông đảo khách thập phương vẫn tụ hội về khu vực cửa chùa Thiên Trù để theo dõi buổi lễ.

Tuy nhiên, bên cạnh những nỗ lực và cố gắng của BTC để đảm bảo lễ hội được an toàn và sạch đẹp thì nhiều du khách thiếu ý thức đã tự ý leo trèo trong giờ cao điểm. Nhưng sau khoảng 30 phút thì tình trạng này đã được khắc phục khi lực lượng công an xuất hiện.

Bên cạnh đó, du khách cũng thản nhiên bày đồ lễ tại những điểm không đúng quy định.

Một số hàng quán dịch vụ ăn uống vẫn được "mọc" lên ở lối đi chính.

Hay tại một số quán ăn các loại thịt thú vẫn được bày bán công khai.

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa-giai-tri/bien-nguoi-tai-chua-huong-trong-ngay-khai-hoi-478948.vov