Biến chứng nguy hiểm của basedow

(ANTĐ) - Mẹ tôi bị bệnh basedow đã lâu, nhưng không hiểu nghe ai mà bà không chịu đến bệnh viện điều trị. Bà tình nguyện “chung sống hòa bình” với nó. Nhưng mới đây tôi có đọc một tài liệu thì biết rằng, bệnh này có thể gây tình trạng nhiễm độc giáp kịch phát, rất nguy hiểm đến tính mạng. Xin hỏi nguyên nhân và biểu hiện của biến chứng này.

Nhiễm độc giáp kịch phát hay còn gọi là cơn bão táp giáp trạng là một biến chứng rất nặng của bệnh basedow. Nếu không được cấp cứu kịp thời, nguy cơ tử vong thường xảy ra trong hai ngày đầu. Nguyên nhân của tình trạng này là do chẩn đoán bệnh không kịp thời, bệnh nhân không được theo dõi, điều trị một cách đầy đủ, toàn diện; có bệnh nhiễm trùng, nhiễm độc kết hợp; không chuẩn bị tốt trước khi điều trị hoặc phẫu thuật một bệnh ngoại khoa khác trên bệnh nhân basedow. Các nguyên nhân trên sẽ đưa đến tình trạng rối loạn quá nhanh hệ thống thần kinh trung ương, tăng hoạt tính của hormon tuyếp giáp, tăng tiết hormon giáp trạng trong máu dẫn đến rối loạn chuyển hóa tại gan, thượng thận... Cơn nhiễm độc giáp trạng kịch phát có biểu hiện: bệnh nhân đột nhiên hưng phấn một cách vô cớ, rối loạn tâm thần, mệt lả, chán ăn, khát nước, buồn nôn và nôn, vã mồ hôi, sốt cao tới 40oC hoặc hơn, da nóng ẩm, nhịp tim nhanh (có thể tới 160-200 lần/phút), có thể có loạn nhịp, suy tim cấp. Vì thế, bạn nên khuyên mẹ tới bệnh viện điều trị để tránh các biến chứng nguy hiểm, đáng tiếc.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=56599&channelid=100