Biden: Điều chỉnh quan hệ Nga-Mỹ không gây tổn hại đến Gruzia

Xem tin gốc 

Vitinfo - 37 tháng trước 28 lượt xem

Biden: Dieu chinh quan he Nga-My khong gay ton hai den Gruzia

VIT - Ngày 23/7, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, bất kỳ sự cải thiện quan hệ Nga-Mỹ nào cũng sẽ không làm tổn hại đến Gruzia, và Mỹ sẽ không bao giờ công nhận Abkhazia hay Nam Ossetia là những quốc gia độc lập.

“Tôi biết là sẽ có những quan ngại rằng các nỗ lực khởi động lại các mối quan hệ của chúng tôi với Nga sẽ không có lợi cho Gruzia, và tôi hiểu điều đó. Hãy để tôi nói rõ là: chúng đã không, sẽ không và chúng không thể xảy ra,” ông Joe Biden cho biết trong một bài phát biểu tại quốc hội Gruzia.

Ông đã nhắc lại sự ủng hộ rộng rãi Tbilisi của Washington và thúc giục Moscow rút quân khỏi Abkhazia và Nam Ossetia. Nga đã công nhận nền độc lập của vùng li khai này vào tháng 8 năm ngoái sau cuộc chiến kéo dài 8 ngày với Gruzia có liên quan đến Nam Ossetia.

“Tôi thay mặt nước Mỹ đến đây với một thông điệp rõ ràng: chúng tôi, nước Mỹ ở bên các bạn trên con đường bảo vệ nền độc lập tự do và một lần nữa thống nhất Gruzia của các bạn,” ông tuyên bố.

“Chúng tôi kêu gọi Nga thực hiện đúng cam kết quốc tế đã được quy định rõ trong thỏa thuận ngừng bắn ngày 12/4, bao gồm cả việc rút toàn bộ quân đội về những vị trí trước cuộc xung đột và cuối cùng ra khỏi khu vực lãnh thổ của các bạn (Gruzia)", Phó Tổng thống Mỹ cho biết.

Ông Biden còn kêu gọi các nước khác không công nhận độc lập cho các nước cộng hòa ly khai này.

“Chúng tôi sẽ không công nhận Abkhazia và Nam Ossetia là những quốc gia độc lập và chúng tôi kêu gọi thế giới không công nhận họ là những quốc gia độc lập,” ông cho biết.

Ông cho biết, Mỹ hoàn toàn ủng hộ nỗ lực gia nhập NATO của Gruzia, “Chúng tôi hiểu rằng Gruzia khao khát gia nhập NATO. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ nguyện vọng đó.”

Trước đó, cũng trong ngày 23/7, Tổng thống Gruzia Mikheil Saakashvili cho biết nước ông đã bị đe dọa và an ninh của Gruzia chỉ có thể được đảm bảo thông qua sự hợp tác với Mỹ.

Trong bài phát biểu khai mạc tại cuộc gặp chính thức với Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đang ở thăm Gruzia, ông Mikheil Saakashvili cám ơn Mỹ vì đã giúp đỡ nước ông sau cuộc chiến tranh với Nga tháng 8/2008, bao gồm cả 1 tỷ USD đã được giải ngân theo sáng kiến của ông Biden.

Tổng thống Saakashvili cho biết Gruzia là một đất nước dân chủ đang phát triển, được xây dựng dựa trên cơ sở tự do ngôn luận và đấu tranh vì độc lập và chủ quyền quốc gia.

“Tuy nhiên, chúng tôi là một nước liên tục bị đe dọa,” ông nói trong sự đề cập bóng gió đến Nga, quốc gia coi Gruzia và các nước thuộc Liên Xô cũ như là một phần trong phạm vi ảnh hưởng của họ.

Ông cho biết thêm rằng Gruzia đã nỗ lực để vượt qua những thách thức của mình và trở thành một phần của thế giới dân chủ.

Moscow đã tức giận với việc Gruzia mong muốn gia nhập NATO - khối này đã trở thành trọng tâm trong chính sách ngoại giao của Tổng thống Saakashvili kể từ khi ông lên nắm quyền năm 2004. Tháng 4 năm ngoái, khối NATO đã tạm đình chỉ xem xét đơn gia nhập của Gruzia và Ukraine, mặc dù họ đã hứa là sẽ xem xét lại quyết định này trong tương lai.

Từ khóa liên quan

Địa danh thế giới
Tên người
Danh từ
Động từ
Tổ chức
Từ chuyên môn

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang