Bỉ vẫn khủng hoảng chính trị

Xem tin gốc 

Tuổi Trẻ - 22 tháng trước 15 lượt xem

TT - Bỉ lại đang đứng trước nguy cơ bị chia rẽ hơn bao giờ hết, sau khi nỗ lực đàm phán cuối cùng nhằm thành lập chính phủ mới lại thất bại do cuộc khủng hoảng sâu sắc giữa cộng đồng người nói tiếng Pháp và nói tiếng Hà Lan vốn đã kéo dài hơn ba tháng qua.

Đất nước rộng 30.000km2 và 10 triệu dân này, dù hiện đang lãnh đạo EU đến hết tháng 12, đang thật sự rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị mới sau khi ông Elio Di Rupo, người được chỉ định đứng ra thăm dò khả năng thành lập chính phủ liên minh, đã xin từ chức và được vua Albert II chấp thuận. Bỉ đang rơi vào tình trạng chân không quyền lực tại trung ương, và chính phủ của Thủ tướng Yves Leterme sẽ phải hoạt động tiếp chưa biết đến bao giờ. Kể từ tháng 6-2007, đất nước này chưa bao giờ thật sự có được sự ổn định chính trị.

Theo Reuters, đây là lần thứ hai ông Rupo xin từ chức do không thể thu hẹp nổi bất đồng giữa các chính đảng để thành lập chính phủ liên minh. Trước đó, ông đã xin từ chức khi thấy mình không thể đảm nhiệm được công việc nhà vua giao, song đơn từ chức bị bác và ông được yêu cầu tiếp tục thương lượng để thành lập chính phủ nhằm tháo gỡ bế tắc chính trị hiện nay.

Theo một tuyên bố của Hoàng gia Bỉ, nhà vua Albert II đã chỉ định chủ tịch hạ viện Andre Flahaut, đại diện cho cộng đồng nói tiếng Pháp và chủ tịch thượng viện Danny Pieters, đại diện cho cộng đồng nói tiếng Hà Lan, làm trung gian nối lại các cuộc đàm phán để thành lập chính phủ. Kể từ năm 2008, ở Bỉ đã có bốn chính phủ tan rã.

HẠNH NGUYÊN

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang