Nhờ vậy, các đảng viên và nhân dân trong thôn Phong Thành càng nhận thức rõ trách nhiệm xây dựng Đảng, chính quyền, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, trật tự tại địa phương.
Không ngại khó đồng chí Đãi thường xuyên đến từng nhà vận động nhân dân tích cực lao động sản xuất, tham gia các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Ngoài làm Bí thư Chi bộ thôn Phong Thành, đồng chí Đãi còn tham gia công tác Mặt trận, Hội Người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh của xã. Ở bất cứcương vị nào, đồng chí cũng nhiệt tình bàn bạc công khai, dân chủ. Hiện nay, nhân dân thôn Phong Thành đã tích cực đóng góp công sức, tiền thực hiện bê-tông hóa 1.500 m đường giao thông và xây dựng nhà văn hóa. Đối với những gia đình có con em mắc tệ nạn xã hội, đồng chí Đãi đã cùng Chi bộ thôn phân công đảng viên phổ biến kinh nghiệm sản xuất; đồng thời, kiên trì vận động con em họ đi cai nghiện. Đến nay, thôn Phong Thành cơ bản xóa hộ đói, đang từng bước đẩy lùi tệ nạn xã hội.
Chi bộ thôn Phong Thành suốt 13 năm qua luôn đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh, 85% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đời sống của nhân dân trong thôn ngày càng ấm no. Trong thành tích chung đó có sự đóng góp không nhỏ của đồng chí Đãi.
HOÀNG DIỆP
(Ninh Bình)
Hết lòng vì công tác xã hội
Ông là Hồ Thanh Bình, cán bộ về hưu, 81 tuổi, 54 tuổi Đảng, đang sinh hoạt tại Chi bộ thôn Lãnh Trường, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân (Phú Yên). Gần 40 năm trong quân đội, trải qua nhiều đơn vị, vị trí công tác, năm 1982, ông về hưu trước tuổi với quân hàm Trung tá.
Về với quê hương ông say sưa với công việc xã hội. Suốt 20 năm qua, tại địa phương, ông giữ nhiều chức vụ khác nhau, Chủ nhiệm HTX mua bán xã Xuân Lãnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Đồng Xuân, Chủ tịch MTTQ xã Xuân Lãnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã. Hiện nay, ông là Chủ nhiệm Ban liên lạc "Tàu không số" tỉnh Phú Yên và là báo cáo viên cấp xã.
Kinh tế xã Xuân Lãnh còn khó khăn, nhiều gia đình nghèo, các tệ nạn xã hội chưa được ngăn chặn triệt để; tổ chức cơ sở Đảng còn yếu. Đó cũng là niềm trăn trở trong ông. Kinh nghiệm thực tế trong quân đội đã giúp ông trở thành chỗ dựa tin cậy của bà con và chính quyền địa phương. Nhận xét về ông Hồ Thanh Bình, đồng chí Phạm Ngọc Liên, Bí thư Huyện ủy Đồng Xuân nói: "Chúng tôi rất yên tâm khi có những cán bộ gương mẫu như đồng chí Bình. Xã Xuân Lãnh trước đây có tình trạng kẻ xấu lợi dụng chính sách tôn giáo truyền đạo trái phép, gây mất ổn định trong các buôn làng, chính đồng chí Bình đã bám sát cơ sở, vận động bà con không nghe theo kẻ xấu, cho nên giữ gìn được đoàn kết xóm làng".
Khi triển khai Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", ông Bình đã dựa vào vai trò của các già làng, trưởng thôn, buôn, những cán bộ hưu trí mẫu mực để vận động mọi người làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ. Trước đây, đồng bào dân tộc thiểu số ở bốn thôn Hà Rai, Xí Thoại, Da Dù, Soi Nga, đời sống còn nhiều lạc hậu; với vai trò là một báo cáo viên, ông Hồ Thanh Bình đã lặn lội sớm hôm đến từng gia đình tuyên truyền, vận động bà con thôn, buôn xóa bỏ các tập tục lạc hậu; thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa...
Nhiều năm qua, hầu hết các thôn, buôn trong xã Xuân Lãnh không còn tệ nạn xã hội, mọi người thương yêu đùm bọc, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Trong thành quả đó có phần đóng góp tích cực của cựu chiến binh Hồ Thanh Bình.
TRÌNH PHÚ
(Phú Yên)