Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND TP.Hà Nội ... đi cấy!

Sáng 14.2, ông Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã xuống đồng cùng bà con nông dân thôn Phong Triệu, xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên (Hà Nội) cùng xuống đồng đi cấy, khai mở vụ xuân.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải khẳng định đây là nét đẹp truyền thống, là ngày hội lao động sản xuất đầu xuân, tràn đầy khí thế, báo hiệu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Ảnh: VGP/Nguyên Linh

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá, trong sản xuất nông nghiệp, Phú Xuyên là đơn vị đi đầu trong công tác “dồn điền, đổi thửa”, áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất nông nghiệp, nhất là kỹ thuật “gieo mạ bằng khay, cấy bằng máy”.

Người dân còn làm chủ được công nghệ và chuyển giao công nghệ cho một số huyện lân cận. Hơn nữa, huyện có nhiều mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao như nuôi bò sữa, bò thịt, trồng măng tây xanh, nuôi thủy sản... Đến nay, huyện đã có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

“Thành ủy đánh giá cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm phấn đấu, tư duy đổi mới, tinh thần năng động, chủ động, sáng tạo của cán bộ và nhân dân trong huyện”, đồng chí Hoàng Trung Hải nêu rõ.

Với tác phong khỏe khắn, thành thạo, các đồng chí lãnh đạo Thành phố đã thực hiện hai đường cày trong ánh mắt phấn khởi của hàng ngàn người dân địa phương. Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: “Đây là nét đẹp truyền thống, là ngày hội lao động sản xuất đầu xuân, tràn đầy khí thế, báo hiệu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.”

Đồng chí yêu cầu, đảng bộ huyện quán triệt phương châm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các giải pháp tích cực, hiệu quả, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng hướng, chú trọng phát triển những tiềm năng, thế mạnh, nâng cao sức cạnh tranh các sản phẩm của địa phương.

Tiếp tục phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tập trung, bền vững, ứng dụng công nghệ cao, tiếp thu các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tạo ra sản phẩm sạch, chất lượng cao và thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư vào nông nghiệp.

Đồng chí yêu cầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp từ trồng lúa kém hiệu quả sang sản xuất rau an toàn, hoa, cây cảnh, cây ăn quả theo quy hoạch; triển khai mô hình cánh đồng mẫu lớn, lúa hàng hóa chất lượng cao; khuyến khích các hộ gia đình, các hợp tác xã đầu tư mua sắm máy móc; nâng cao tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, phát huy có hiệu quả của máy cấy, mắt gặt liên hoàn để giảm sức lao động của người dân.

Trồng cây trong khuôn viên trường tiểu học xã Nam Triều, đồng chí Hoàng Trung Hải nói, cách đây 56 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu đã phát động “Tết trồng cây” trong cả nước, từ đó trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống của nhân dân ta, nên cứ mỗi độ tết đến, xuân về, cả nước lại hăng hái trồng cây, phủ xanh đất trống đồi trọc, tôn tạo, làm đẹp cảnh quan môi trường.

Đồng chí Hoàng Trung Hải khẳng định: “Tết trồng cây đem đến cho mỗi người, mỗi gia đình niềm vui đón tết cổ truyền của dân tộc "vui tết trồng cây, nơi nơi phấn khởi, người người thi đua".

Việc làm đó đã mang lại nguồn lợi lớn về kinh tế và bảo vệ môi trường như Bác Hồ đã chỉ rõ: “Nước ta phong cảnh sẽ ngày càng tươi đẹp, khí hậu điều hòa hơn, cây gỗ đầy đủ hơn. Điều này sẽ góp phần quan trọng vào việc cải thiện đời sống nhân dân, đồng thời cũng sẽ tạo nên một màu xanh cho đất nước - xanh núi, xanh sông, xanh đồng, xanh biển - góp phần bảo vệ mùa màng, bảo vệ xóm làng, bảo vệ môi trường thiên nhiên, hạn chế những thiệt hại của thiên tai”.

Thành ủy Hoàng Trung Hải giao nhiệm vụ, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Phú Xuyên phấn đấu đạt huyện nông thôn mới.

Chủ tịch UBND TP .Hà Nội xuống đồng khai vụ xuân. Ảnh: Nguyên Linh

Cũng trong sáng 14.2, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải và Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng các đồng chí lãnh đạo TP đã tặng quà, chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phú Xuyên.

Nhiệt liệt chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ huyện Phú Xuyên đã đạt được trong năm 2015, thay mặt lãnh đạo TP, đồng chí Hoàng Trung Hải đề nghị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Đồng thời, Bí thư Thành ủy chúc Đảng bộ và nhân dân huyện Phú Xuyên đạt được những kết quả cao hơn nữa trong năm 2016, xây dựng huyện ngày càng giàu đẹp, văn minh xứng tầm là huyện ngoại thành phía nam của thủ đô Hà Nội.

Tin bài liên quan

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm một số đơn vị trong ngày đầu làm việc sau tết

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải lì xì cho hành khách đầu năm

Sau chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP: Nhiều siêu thị Hà Nội tiếp tục “ngủ vùi”

Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải gửi quà cho “xóm chạy thận”

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/kinh-te/bi-thu-thanh-uy-va-chu-tich-ubnd-tpha-noi-di-cay-517231.bld