Cùng đi với đoàn công tác của TPHCM có các đồng chí Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Trung Tín, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; các doanh nghiệp ở TPHCM có dự án đầu tư tại Kon Tum. Các đồng chí YVêng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum; Hà Ban, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đã tiếp đoàn.
14/38 dự án không thể triển khai
“Quyết định giao đất chỉ có thời hạn 20 năm. Trong khi giống cây trồng có vòng đời đến 50 năm. Chưa kịp thu hồi vốn phải trả đất thì làm sao chúng tôi dám thực hiện?” - ông Đỗ Hoàng Hải, Giám đốc Công ty cổ phần Sài Gòn Măng Đen trình bày tại hội nghị về nguyên nhân vì sao dự án trồng cây Jatropan tại huyện Kon Rẫy của công ty dù đã được giao đất nhưng không thể thực hiện.
Sau hơn 3 năm kể từ ngày TPHCM và tỉnh Kon Tum ký kết bản thỏa thuận chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội, đến nay, có tổng cộng 30 nhà đầu tư của TPHCM đăng ký thực hiện 38 dự án tại tỉnh Kon Tum với số vốn đầu tư gần 1.864 tỷ đồng. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này có đến 14 dự án không thể triển khai. Trong đó, riêng tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y có 5 dự án (đã hết hiệu lực vì quá thời gian quy định).
Nguyên nhân chủ yếu, theo ông Trần Quang Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Kon Tum, là do ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế, các nhà đầu tư không đủ nguồn lực để triển khai dự án. Nhiều nhà đầu tư có những yêu cầu vượt quá thẩm quyền của tỉnh hoặc xin lập dự án ở những nơi liên quan đến đất rừng nên địa phương không thể giao đất. Bên cạnh đó, còn có nguyên nhân chủ quan từ phía “chủ nhà” là chưa lập được quy hoạch tổng thể hoàn chỉnh nên chưa dám mạnh dạn giao đất…
Trong số 24 dự án được thực hiện chỉ có dự án Nhà máy sản xuất tinh bột sắn BMC và khách sạn 3 sao của Công ty Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại (BMC) là hoàn thành xây dựng. Những dự án còn lại vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Khó khăn lớn nhất mà các nhà đầu tư gặp phải là hệ thống giao thông, cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật tại Kon Tum còn nhiều hạn chế.
Ông Đỗ Hoàng Hải, Giám đốc Công ty cổ phần Sài Gòn Măng Đen, dẫn chứng: “Nguồn nước không đảm bảo nên muốn xây resort, hồ bơi, chúng tôi phải khoan giếng sâu trên 130m. Hiện nay, mạch nước này cũng đã cạn. Hệ thống nước máy cung cấp của huyện thì có giới hạn. Nhiều khi khách đang tắm thì… hết nước. Sân bay Pleiku mỗi ngày chỉ có 2 chuyến bay, chở tối đa 120 khách. Ban đêm, máy bay không thể hạ cánh do hệ thống chiếu sáng không có. Nói tóm lại, muốn thực hiện một dự án, nhà đầu tư phải quá tốn kém để xây dựng cơ sở hạ tầng”.
Tăng cường đầu tư hạ tầng, giao thông
“Hiện nay, một trong những giải pháp quan trọng của Chính phủ để vượt qua suy giảm kinh tế là phát triển thị trường nội địa. Như vậy, việc tăng cường hợp tác giữa TPHCM và Kon Tum không còn là ý muốn chủ quan của 2 địa phương mà đã nằm trong xu hướng chung, là một hướng đi phù hợp. Việc đầu tư tại Kon Tum không chỉ có ý nghĩa trong nước mà còn hướng đến thị trường khu vực như Lào, Thái Lan, Campuchia” - Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải nhận định.
Trước thực tế đó, đồng chí Lê Thanh Hải yêu cầu các sở, ngành TPHCM, sau khi bàn bạc về các nội dung hợp tác phải tích cực ráp mối, thường xuyên liên lạc với tỉnh bạn để đẩy nhanh tiến độ đầu tư.
“Với những dự án đã được ký kết, đề nghị 2 bên tích cực đẩy nhanh tiến độ. Trong thời gian sắp tới, cần chú trọng đầu tư về hạ tầng, giao thông để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư. Ngoài ra, cả TPHCM và Kon Tum cần tăng cường thông tin quảng bá lẫn nhau. Trên cơ sở quy hoạch chung, nơi nào cần kêu gọi đầu tư thì chính quyền địa phương phải quảng bá sâu rộng. Cần quan tâm đến cơ chế chính sách, cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho nhà đầu tư. Mục đích cao nhất, quan trọng nhất của hợp tác kinh tế - xã hội giữa 2 địa phương là chăm lo cho đồng bào Tây Nguyên nói chung và Kon Tum nói riêng, phát huy tối đa tiềm năng, đưa Kon Tum phát triển xứng đáng với vị thế là một vùng đất có vị trí quan trọng của cả nước” - đồng chí Lê Thanh Hải nhấn mạnh.
Đáp ứng đề nghị của lãnh đạo tỉnh Kon Tum, tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân yêu cầu Tổng Công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn (Samco) nhanh chóng có kế hoạch đầu tư phát triển hệ thống giao thông công cộng, các loại xe chuyên dụng phục vụ y tế, vệ sinh môi trường…; Liên hiệp HTX Thương mại TP nghiên cứu, đầu tư xây dựng siêu thị tại Kon Tum; Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn có kế hoạch xây dựng vùng nguyên liệu thuốc lá tại Kon Tum.
Theo chương trình, hôm nay 12-8, đoàn làm việc tại tỉnh Gia Lai.
Mai Hương