Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng thăm Địa đạo Củ Chi

Nhiều lãnh đạo TP HCM đã tham dự buổi họp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định và trồng cây lưu niệm tại Đền Liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi).

Sáng mùng 5 Tết (tức 12/2), tại Đền Gia Định (ấp Phú Hiệp, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, TP HCM), Ban tổ chức các ngày lễ lớn TP HCM và Câu lạc bộ kháng chiến Quân dân chính Đảng Gia Định tổ chức họp mặt truyền thống Cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định.

Tham dự buổi họp mặt có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM Lê Thanh Hải, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong... cùng nhiều lãnh đạo xứ ủy, khu ủy qua các thời kỳ, cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, tướng lĩnh và đông đảo người dân các quận, huyện của TP HCM.

Đoàn đại biểu trồng cây lưu niệm. Ảnh: T.C.

Đoàn đại biểu đến dâng hương tại Đền Liệt sĩ Bến Dược và Đền thờ Gia Định để tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đồng đội, nhân dân đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, giải phóng đất nước; sau đó đoàn trồng cây lưu niệm tại đây.

Phó bí thư Thành ủy TP HCM Tất Thành Cang phát biểu, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TP HCM luôn tự hào sâu sắc về truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định. Trong những năm tháng chiến đấu hào hùng, người dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định đã mưu trí dũng cảm vượt qua bao khó khăn thách thức chiến đấu góp phần to lớn vào thắng lợi chung của đất nước.

Theo ông Cang, việc xây dựng đền tưởng niệm chiến khu cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định thể hiện sự tri ân sâu sắc, tưởng niệm công lao của những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Đồng thời nhắc nhở thế hệ hôm nay phải kiên định với lý tưởng đã chọn, tiếp tục vững vàng trên con đường đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu xây dựng TP HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

“Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định luôn đi đầu trong những năm kháng chiến chống thực dân, đế quốc và trong thời kỳ đổi mới. Hôm nay, TP HCM tiếp tục phấn đấu 'đi trước về đích trước' trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh...”, ông Cang nhấn mạnh.

Sáng cùng ngày, khu Địa đạo Củ Chi nhận bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt. Mỗi năm, khu di tích này đón hơn 1 triệu du khách trong và ngoài nước đến tham quan.

T. Công - Trường Nguyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/lanh-dao-tp-hcm-hop-mat-truyen-thong-cach-mang-post626009.html