Phú Tân là xã nghèo, có 14.178 nhân khẩu, trong đó 78,67% người dân tộc Khmer. Tổng số đoàn viên 371, hội viên 687, hầu hết sống bằng nghề nông, làm thuê. Nhiều thanh niên phải đi làm thuê ở xứ người nhưng cuộc sống vẫn nghèo.
Châu Hồng Hoa trăn trở, làm sao tạo được công ăn việc làm ổn định cho thanh niên?
Hoa xây dựng dự án nuôi heo nái, hướng tới phát triển chăn nuôi công nghiệp, thực hiện an toàn dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh môi trường, xử lý chất thải. Dự án không những được lãnh đạo xã ủng hộ mà Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cũng sẵn sàng cho vay vốn. Có 30 ĐVTN được Ngân hàng cho vay 150 triệu đồng.
Qua 3 tháng, lứa heo đầu xuất chuồng, hơn 50% ĐVTN đạt lợi nhuận khoảng 3 triệu đồng/hộ. Hiện đã có 35 hộ nuôi heo nái và heo thịt với số lượng hơn hai trăm con.
Khi nhiều công trình xây dựng được triển khai lại làm nhiều thanh niên mất đất và nảy sinh nhu cầu học nghề trong thanh niên, Hoa đề xuất mở lớp dạy nghề may gia dụng, sửa xe, uốn tóc và được lãnh đạo xã ủng hộ.
Lớp may gia dụng có 120 người theo học, mãn khóa có 60% tìm được việc làm tại các khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh. Lớp sửa xe, uốn tóc có 60 người, hầu hết đều đã có việc làm.
Chị Lâm Thị Thương, bị tật ở chân, nhà nghèo cũng theo học nghề may. Học xong có việc làm cho thu nhập mỗi tháng trên 1,5 triệu đồng.
Anh Châu Thành Lộc, học sửa xe xong mở tiệm ở tại nhà cho thu nhập ổn định. Chị Sơn Thị Mộng Diệu, Trần Ngọc Bích, học lớp uốn tóc ra làm nghề cải thiện được cuộc sống.
Châu Hồng Hoa tham gia công tác Đoàn từ năm 1997, được bầu làm Phó Bí thư năm 2003 và từ năm 2004 là Bí thư Đoàn xã. Hiện nay, Hoa vừa làm vừa học chuyên ngành Quản lý - Văn hóa - Tư tưởng của Học viện Báo chí & Tuyên truyền.