Bí thư, Chủ tịch TP.Hà Nội lội bùn cấy ruộng cùng dân
Ngày 14/2, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải và Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã xuống đồng cùng bà con nông dân khai mở vụ xuân.
Xuống ruộng cấy lúa cùng dân
Cụ thể, Bí thư Thành ủy và Chủ tịch thành phố đã đến thôn Phong Triệu, xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đi cấy, khai mở vụ xuân cùng bà con nông dân.
Sau khi thăm hỏi bà con nông dân về tình hình sản xuất vụ xuân, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cùng Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã xuống ruộng cấy lúa vụ xuân bằng máy với bà con nông dân.
Với thiết bị máy móc, một người nông dân có thể cấy xong 1 sào ruộng (360 m2) trong vòng 20-30 phút.
Tân Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải (giữa) xuống ruộng cấy lúa cùng nông dân
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải mong muốn các cấp chính quyền quan tâm hỗ trợ người nông dân kỹ thuật để vụ xuân năm nay sẽ bội thu. Lãnh đạo Hà Nội mong muốn Hà Nội là TP dẫn đầu cả nước về ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiêp.
Bà con nông dân thôn Phong Triệu, xã Nam Triều, rất phần khởi và tin tưởng vụ xuân năm nay sẽ thành công.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng cấy lúa xuân với nông dân
Tân Bí thư Hoàng Trung Hải cũng mong muốn Hà Nội dẫn đầu cả nước về ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp.
Trước đó, ngày 12/2, ông Hoàng Trung Hải, cũng đã đi kiểm tra ga Hà Nội, bến xe Mỹ Đình, Nhà ga quốc tế T2 Nội Bài.
Không ít hành khách đi tàu, xe bất ngờ được khi được Phó Thủ tướng, Bí thư Hà Nội thăm hỏi, lì xì năm mới.
Phó Thủ tướng, Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực của Bộ GTVT, Sở GTVT Hà Nội và các đơn vị trực tiếp vận hành các đầu mối giao thông.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm hỏi khách đi xe tại bến xe Mỹ Đình
Ông động viên, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục nỗ lực duy trì nề nếp làm việc, riêng trong lĩnh vực đường sắt, Phó Thủ tưởng, Bí thư Hà Nội mong ngành Đường sắt tiếp tục duy trì nếp quản lý và phối hợp với Công an Hà Nội xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực.
“TP. Hà Nội sẽ tiếp tục cùng với ngành Đường sắt xử lý an toàn đường ngang. Bởi đây là hạn chế của cơ sở hạ tầng ngành Đường sắt, nhưng như chúng ta đã biết, đường sắt đã có lịch sử hàng trăm năm nay nhưng đầu tư còn hạn chế", ông Hải nhấn mạnh.
"Toàn bộ tâm trí tôi dành cho TP HCM"
Trong khi lãnh đạo mới của Hà Nội hoạt động không mệt mỏi với các công tác gần dân, thì Tân Bí thư TPHCM, ông Đinh La Thăng trong buổi nhậm chức, ngày 5/2, cũng khẳng định: “Kể từ giờ phút này, toàn bộ tâm trí của tôi sẽ dành cho một điều duy nhất đó là giành cho đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố".
Nói về việc đổi mới TP HCM, ông Thăng bày tỏ: “Tôi xin cam kết sẽ kế thừa truyền thống đổi mới của TP HCM, sẽ cùng các đồng chí bắt tay thực hiện đổi mới".
Tân bí thư Thành ủy TP HCM cũng chia sẻ: "Tôi tha thiết và thành tâm mong muốn nhận được các ý kiến đóng góp thẳng thắn của các nhân sĩ trí thức, các đồng chí lão thành và nhân dân".
ân Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng trồng cây lưu niệm
Thực hiện ngay lời hứa, ngày 12/2, Tân Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng đã cùng các lãnh đạo TP HCM tham dự buổi họp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định và trồng cây lưu niệm tại Đền Liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi).
Cùng ngày, ông Thăng cũng đã tham dự chương trình kỷ niệm 227 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa lịch sử (1789-2016), tổ chức tại công viên Tao Đàn (TP.HCM).
Công khai tên lãnh đạo lười tiếp dân
Trong một diễn biến liên quan khác, ông Nguyễn Hồng Điệp - Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương (Thanh tra Chính phủ) cho biết: "Chúng tôi thấy rằng việc phản ánh, tuyên truyền Luật Khiếu nại, tố cáo cho cán bộ làm công tác tiếp dân cũng còn kém vì chưa được 50% trong phạm vi cả nước.
Nên năm 2016 này sẽ phải làm quyết liệt việc này, bởi cán bộ tiếp dân mà còn chưa nắm rõ luật thì làm sao có thể giải quyết đơn thư cho người dân được".
Trước thực trạng, thời gian qua phát hiện nhiều lãnh đạo địa phương “lười” tiếp dân, theo ông Điệp, cần kiểm tra đúng các nội dung trong Chỉ thị 35 như việc lấy hiệu quả tiếp công dân để làm cơ sở đánh giá, bổ nhiệm, đề bạt, đào tạo, khen thưởng cán bộ... Nếu vi phạm thì phải công khai cho người dân biết.
Đây là một trong những chế tài không có trong luật, nhưng phải công khai tên tuổi của người đó ra để dân biết giám sát ông đó phải tiếp dân mà lười tiếp dân, giao phó cho cấp dưới.
Sơn Ca(Tổng hợp)