Các đối tượng bị bắt giữ
Do có mâu thuẫn từ trước, nên khi thấy Lâm, Phạm Minh Trường bảo với Trần Duy Hoàng (SN 1992, ngụ P. Thị Nại): Thằng kia (tức Lâm) đã có lần đòi đánh tao. Chỉ mới nghe thế, máu côn đồ của Hoàng nổi lên. Hoàng liền chạy một mạch về nhà dì ruột lén giấu con dao trong người, sau đó quay trở lại đám hát. Tìm đến chỗ Lâm đang đứng xem ca nhạc, Hoàng rút dao ra và đâm vào người Lâm gây thương tích nặng. Cả đám đông đang tập trung ở đấy nhốn nháo, hoảng loạn. Sau khi gây án xong, Hoàng bỏ trốn. Còn Lâm đã chết trên đường đưa đi cấp cứu.
Nhận được tin báo, CATP Qui Nhơn đã có mặt tại hiện trường. Qua nhận dạng đối tượng, lực lượng điều tra đã tổ chức truy nóng. Đến 1 giờ sáng 17-3-2010, Hoàng đã bị bắt giữ. Tại CQĐT, Hoàng thú nhận toàn bộ hành vi của mình.
Cũng trong ngày 16-3, đối tượng Trương Văn Thưởng (SN 1988, ngụ P. Bùi Thị Xuân, TP. Qui Nhơn) đã ra đầu thú tại CQĐT CATP Qui Nhơn về hành vi đánh người, trấn lột tài sản. Trước đó, đồng bọn của Thưởng là Phan Thiên Ân (SN 1980, ngụ huyện M’Đrắk, Đắc Lắc) cũng đã bị CA bắt khẩn cấp.
Chiều 13-3-2010, Thưởng, Ân cùng một số người bạn tổ chức nhậu tại một quán ăn. Sau chầu nhậu, cả nhóm tính tiền nhưng không đủ. Do còn thiếu 200 ngàn đồng nên Thưởng đã tháo sợi dây chuyền của mình để cầm cho chủ quán, hẹn về nhà lấy đủ tiền sẽ lên chuộc lại. Khi rời khỏi quán, Ân lại có ý định: hễ ra đường gặp ai thì sẽ chặn lại để trấn lột tiền trả nợ. Khi thấy Trần Quốc Huy (SN 1992) và bạn là Lê Tuấn Anh đang đi tới, Ân vớ lấy một hòn đá đến chặn đầu và xông vào đánh Huy. Thưởng cũng hưởng ứng ập vào đánh Huy túi bụi. Cả hai trấn lột của Huy một chiếc điện thoại di động. Quá hoảng sợ, Huy cùng Anh bỏ chạy thoát thân và ngay lập tức đến CA P. Bùi Thị Xuân trình báo. CS 113 đã truy bắt được Ân. Còn Thưởng, sau ba ngày bỏ trốn, y đã đến CQĐT trình diện.