Bị sàm sỡ, chủ nhà trọ dùng dao cắt cổ nam thanh niên

Bị nam thanh niên liên tục sờ soạng vào “vùng nhạy cảm”, chủ nhà trọ đã dùng chích điện chích nạn nhân bất tỉnh. Sau khi tỉnh dậy, người kia lại tiếp tục có hành động quấy rối, nên vị chủ nhà trọ đã dùng dao cắt cổ nạn nhân.

Theo tin từ báo Công an TP. HCM, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Nết (SN 1963, ngụ Bình Dương) về hành vi “ giết ngườ i”.

Đối tượng Nguyễn Văn Nết. Ảnh: Báo Công an TP. HCM.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h sáng 12/1, Công an phường Thới Hòa nhận được tin báo của ông Nết về việc ông này kiểm tra phòng trọ thì phát hiện anh N.V.G. chết với vết cắt trên cổ.

Trước vụ án nghiêm trọng, Phòng Khoa học hình sự, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã có mặt khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ.

Công tác điều tra, lực lượng chức năng nhận thấy, chính người báo tin là ông Nguyễn Văn Nết (chủ nhà trọ) có nhiều biểu hiện khả nghi nhất nên tập trung khai thác.

Ban đầu ông Nết luôn quanh co chối tội và cho rằng không ai “dại” giết người rồi lại đi trình báo. Tuy nhiên, trước những bằng chứng cụ thể, đối tượng này đã thừa nhận là hung thủ đã sát hại anh G.

Khai báo với nhà chức trách, đối tượng cho biết, vào rạng sáng 12/1, khi Nết đang ngủ trong nhà thì G. kêu cửa xin vào ngủ nhờ. Trong lúc ngủ, G. liên tục sờ soạng vào “vùng nhạy cảm” khiến Nết bực bội, cáu gắt nên đã dùng chích điện khiến G, bất tỉnh.

Nhưng sau khi tỉnh dậy G. lại tiếp tục có hành động quấy rối, nên đã dùng dao cắt cổ nạn nhân khiến người này tử vong. Hung thủ sau đó đã dựng hiện trường hô hoán mọi người và báo Công an.

HÒA HẬU (t/h)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/bi-sam-so-chu-nha-tro-dung-dao-cat-co-nam-thanh-nien-d62343.html