[Bí kíp make-up]: Môi đỏ quyến rũ ngọt ngào nụ hôn

hoahoctro.vn - 4 kiểu thoa son đang rất hot này chắc chắn sẽ khiến môi xinh của bạn thêm quyến rũ đấy

Môi đỏ quyến rũ Dành cho các cô nàng da trắng và răng cũng trắng vì son sắc đỏ dễ lộ khuyết điểm răng vàng xỉn xỉn màu. Mặc gì thì hợp? Đây là màu son rất nổi bật nên khi chọn trang phục đi kèm, bạn nên hạn chế những gam màu nóng, chi tiết trang phục quá rườm rà hoa lá. Màu đen trung tính là sự kết hợp tuyệt vời nhất với son đỏ và cam. Nếu bạn không biết cách chọn trang phục ra sao, hãy tham khảo ngay Thanh Hằng! Thanh Hằng “Quẹt son” thế nào đây? Do son có màu khá đậm nên trước khi thoa son lên môi, bạn nên lót trước một lớp son dưỡng màu nude để môi được bảo vệ tốt nhất, không bị thâm hay nứt nẻ. Bạn nên thoa bằng cọ để hạn chế không làm môi trông lốm đốm vì son lên không đều nhé. Dùng một chiếc cọ nhỏ, chấm son vào giữa lòng môi và thoa đều từ trong ra ngoài. Vậy là xong. Ai dùng đẹp nhất? Thanh Hằng Tuy nước da nâu vốn kị màu son đỏ nhưng Hằng khắc phụ bằng phấn nền siêu mịn, cho ra màu bánh mật. Không thể phủ nhận Hằng trông rất sexy với kiểu son này. Môi xí muội Dành cho các cô nàng có đôi môi hơi "dư thừa” một chút. Tùy thuộc vào độ sáng của răng mà bạn có thể chọn màu môi chủ đạo là màu đỏ đậm hay hồng nhạt nhé. Mặc gì thì hợp? Môi xí muội với màu hồng nhạt, đỏ nhạt hợp với hầu hết các trang phục dễ thương nữ tính. Còn màu son đỏ đậm thì nên đi kèm trang phục ấn tượng và sang trọng. Đánh son thế nào? Dùng tay hoặc cọ thoa nhẹ một ít son đỏ hoặc hồng vào phía trong lòng môi trên và dưới, tán nhẹ cho son lan đều khắp lòng môi. Thêm một chút son bóng nếu bạn thích nữa là đủ. Thủy Tiên Nếu môi bạn hơi thâm thì trình tự sẽ là: một lớp son dưỡng môi -> một lớp phấn phủ mỏng rồi mới đến phần son chính và kết thúc bằng một chút son bóng giữa lòng môi. Ai dùng ấn tượng nhất: Thủy Tiên. Tiên làm khán giả liên tưởng rằng cô nàng có họ hàng xa với Edward Cullen vì một đôi môi đỏ đậm phía trong, còn bên ngoài thì trắng bệch trông rất giống vừa mới “bơm máu” xong. Môi “hai màu” cá tính Các cô nàng sỡ hữu môi quá mỏng hay môi trên và dưới không đều nhau đều có thể tin dùng kiểu make-up độc đáo này. Nhưng nhớ là căn cứ vào màu da và màu răng để chọn loại son thích hợp nhé. Ví dụ: da nâu hợp với tông cam đất và nâu đỏ, da trắng hợp với tông hồng đậm và cam đậm,… Mặc gì thì hợp? Trang phục cá tính và được thiết kế cầu kì đều có thể kết hợp ổn với kiểu môi “hai màu”. Ai sẽ là người tiên phong? Môi “hai màu” độc đáo mới chỉ xuất hiện trên sàn catwalk. Liệu sao nào sẽ tiên phong mang mốt này về VN? Đánh son thế nào? Trước tiên dùng cọ nhỏ đánh đều màu son nhạt lên môi dưới và tiếp tục với màu son đậm hơn cho môi trên. Để không bị “quá tay” bạn chỉ nên chấm mỗi lần một ít son vào cọ rồi thoa lên môi cho đến khi màu son lan đều. Nhưng nhớ là nếu đã chọn tông môi “hai màu” thì bạn đừng makeup quá đậm các chi tiết khác như mắt, má hồng,... vì dễ giống chú hề lắm ấy! Môi hồng với son bóng nhũ lấp lánh Ai nghiện cách trang điểm này nhất? Bé Meo Như Thùy! Một đôi môi mỏng và hồng hào tự nhiên cực kì thích hợp với kiểu đánh son này. Kết hợp với? Bạn có thể kết hợp kiểu son này với hầu hết các trang phục nếu thoa một lượng vừa đủ, phù hợp với mục đích và nơi xuất hiện. Đừng diện trang phục đi tập gym với đôi môi bóng lưỡng đầy nhũ lấp lánh là được. Bé Meo Như Thùy “Quẹt son” ra sao? Cách đơn giản nhất là thoa trực tiếp son bóng màu có nhũ lên môi theo chiều từ trong ra ngoài để tạo độ bóng tự nhiên cho đôi môi. Ngoài ra bạn cũng có thể “sáng tạo” ra màu son độc quyền của mình bằng cách thoa một lớp son thỏi mỏng màu bạn thích lên môi sau đó mới đến lớp son bóng nhũ. Các tone màu của son bóng nhũ khi kết hợp với son thỏi sẽ tạo ra hiệu ứng màu sắc đặc biệt đấy. Lương Trung Hiếu –Chrysie P

Nguồn HHT: http://www.hoahoctro.vn/camnang/4618.hht