Bị cáo Trần Văn Chiến tại tòa. Sau hơn nửa năm, vụ án chồng giết vợ dã man rồi tự cắt cổ mình tự sát nhưng không thành gây xôn xao dư luận ở phố Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội đã được đưa ra xét xử. Bị cáo Trần Văn Chiến, sinh năm 1955 mang tội giết vợ, chị Lê Thị Dậu sinh năm 1957. Hai vợ chồng Chiến đã có những bữa "cơm không lành, canh không ngọt" vì Chiến là người rượu chè. Liên tục, ông này có những tiền sự, bị phạt hành chính về tội gây rối trật tự công cộng, xâm phạm tài sản người nước ngoài mà nguyên nhân chính là từ rượu. Sáng 31/12/2008, Chiến lại xin tiền vợ đi mua rượu về uống. Chị Dậu không đưa tiền nên hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, cãi chửi nhau. Chị Dậu đã nặng lời, đuổi chồng ra khỏi nhà liền bị Chiến xô đẩy. Thấy chồng như vậy, chị Dậu đã cầm cây kéo chĩa về phía chồng. Anh Chiến không nguôi được giận, xuống bếp lấy búa đập vào đầu vợ nhưng bị trượt xuống vai khiến chiếc kéo trên tay chị Dậu đâm vào ngực chồng. Mâu thuẫn giữa hai vợ chồng lên đến đỉnh điểm, Chiến đã liên tục đập nhiều nhát vào đầu vợ. Sau đó, lại đi lấy chiếc xà beng vụt vào chị Dậu khiến chị chết tại chỗ. Biết vợ đã chết, người chồng đã dùng kéo đâm vào bụng mình, dùng dao cứa vào cổ và bổ vào đầu để tự sát. Khi người dân xung quanh báo chính quyền đến nơi thì chị Dậu đã chết, Chiến nằm trên vũng máu và được đưa đi cấp cứu. Sáng 8/7, Chiến đến tòa với khuôn mặt hốc hác, hom hem. Cô con gái sụt sùi khóc vì giờ đây đã mất mẹ và cha thì lâm vào vòng lao lý. Xét tội trạng cũng như tuổi tác của bị cáo, hội đồng xét xử tuyên phạt Chiến 20 năm tù giam.