Bị cấm yêu, đôi trẻ ở Nghệ An tự tử bằng lá ngón

(Baonghean.vn) - Thông tin từ chính quyền xã Na Ngoi (Kỳ Sơn), khoảng 14h30 ngày 12/02/2016 tại bản Na Cáng (Na Ngoi) xảy ra vụ tự vẫn bằng lá ngón khiến một nạn nhân tử vong.

Cây ngón được cho là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại địa bàn vùng cao Nghệ An khi nhiều người tìm đến để giải quyết mâu thuẫn trong gia đình. (Ảnh: Đào Thọ).

Nạn nhân là Mùa Bá Thái, 18 tuổi tử vong tại một khu rừng gần bản. Một nạn nhân khác từ là Xồng Y Khù, trú cùng bản hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Tương Dương. Một vị đại diện của bệnh viên này cho biết hiện bệnh nhân này đã qua cơn nguy kịch.

Theo người dân địa phương nguyên nhân của vụ tự vẫn là do đôi trai gái này bị gia đình cấm đoán không cho lấy nhau vì chưa đủ tuổi kết hôn.

H.V

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/doi-song-phap-luat/201602/bi-cam-yeu-doi-tre-o-nghe-an-tu-tu-bang-la-ngon-2665013/